
Trẻ em xem điện thoại di động - Ảnh: Q.ĐỊNH
Những thủ đoạn của loại tội phạm "tàng hình" vẫn đang tiếp tục "biến hình". Hàng trăm ngàn tỉ đồng đã mất, không ít người trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, bẫy việc nhẹ lương cao. Nhiều người còn bị mắc kẹt ở quốc gia khác đang mong chờ được giải thoát. Trong đó nhiều nạn nhân ở độ tuổi thanh niên.
Thời gian gần đây kẻ lừa đảo hay nhắm đến học sinh, sinh viên. Những cú lừa suy cho cùng đều nhắm đến ví tiền, tài khoản của cha mẹ nhưng gián tiếp qua hình thức khống chế con em.
Sau chương trình này chắc chắn trường học và ngành chức năng sẽ tiếp tục triển khai, mở rộng đến học sinh, sinh viên. Nhưng vai trò của phụ huynh là cực kỳ quan trọng và không thể thay thế.
Kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa cho thấy những bậc cha mẹ siêng năng đọc tin tức cũng góp phần truyền nhiều thông tin hữu ích, các cảnh báo cần thiết cho con, giúp các em tránh được nhiều "bàn thua trông thấy". Có những em thoát nạn trong gang tấc do nhớ đến lời kể của cha mẹ.
Không có cán bộ công an nào trực tiếp gọi điện cho học sinh, sinh viên thông báo vi phạm pháp luật. Không làm theo yêu cầu người lạ khi chưa gặp được cha mẹ. Con trẻ nên bình tĩnh hỏi "vặn" ngược lại: "Sao cô chú không liên hệ với công an phường, xã và cha mẹ cháu trước?". Đây là việc phụ huynh cần luôn dặn con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận