Thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2021
Không cho COVID-19 'phá bĩnh'
TTO - Không cần đến cuối năm, những ngày qua, ngay lúc này và còn nhiều ngày tới, COVID-19 vẫn tìm cách chen vào cộng đồng.

Việt Nam là một hình mẫu về kinh nghiệm chống dịch, nhưng COVID-19 vẫn có thể quay lại - Ảnh minh họa: VIỆT DŨNG
Hôm nay 25-11, tròn 85 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, Việt Nam có cơ hội lặp lại 'kỷ lục' trước đợt dịch ở Đà Nẵng với 99 ngày không ghi nhận ca mắc mới.
Khi đó, cả nước được thoải mái đi lại, du lịch, buôn bán kinh doanh. Ngành du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị cho một mùa du lịch "gỡ gạc" lại những khó khăn trước đó cũng do COVID-19. Thế rồi, những gì xảy ra sau ngày 25-7 ở khu vực miền Trung với bao hệ lụy cho thấy chúng ta không được phép để COVID-19 quay trở lại.
Vì thế, chẳng có gì phải giật mình khi Bộ Y tế làm việc trực tuyến với các tỉnh, thành trong ngày 24-11 với các thông tin mà nghe xong cần phải làm gì đó: nguy cơ COVID-19 quay lại ngay mùa kinh doanh, đi lại cuối năm là rất lớn.
Và đáng lo hơn khi tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp lại tăng nhanh vào cuối năm, không chỉ qua đường bộ, mà cả đường biển. Rồi nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng nếu sơ sẩy hoặc chủ quan trong kiểm soát các khu cách ly khi người từ nước ngoài về nước cũng tăng lên vào cuối năm.
Nhìn xa hơn, mỗi ngày thế giới có 600.000 - 700.000 ca mắc COVID-19 mới. Nhiều nước đã phải trở lại giãn cách xã hội hoàn toàn hoặc một phần. Chắc chắn, mỗi người trong chúng ta đều không muốn trở lại những ngày căng thẳng khi COVID-19 hoành hành. Chẳng ai muốn mùa kinh doanh "gỡ gạc" cuối năm bị phá vỡ. Không ai chấp nhận đón tết trong cảnh gián đoạn đi lại, cách ly xã hội...
Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Việt Nam là một hình mẫu về kinh nghiệm chống dịch, nhưng COVID-19 vẫn quay lại. Nhiều nước từng kiểm soát gắt gao và thành công trong chống dịch nhưng có lúc cũng phải áp đặt giãn cách xã hội trở lại.
Bài học rút ra là đừng quá tự tin về kết quả chống dịch COVID-19 đã gặt hái được. Ở giai đoạn 1 của COVID-19, mặc dù có nhiều ca bệnh nặng nhưng các y, bác sĩ Việt đã giữ, không để người bệnh nào tử vong.
Nhưng khi dịch xảy ra ở Đà Nẵng, dù cả nước đã hết lòng chi viện cho miền Trung, cũng đã có 39 người tử vong. Và cái giá phải trả không dừng ở đó, không chỉ hoạt động kinh doanh, du lịch bị đảo lộn mà cuộc sống người dân cũng bị ảnh hưởng...
Mọi doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, hàng không... một lần nữa lại kỳ vọng vào mùa làm ăn cuối năm. Tất cả các gia đình đang lên kế hoạch đoàn tụ, thăm thú, nghỉ ngơi...
Ngay lúc này, hãy nhớ đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sạch, thực hiện hướng dẫn 5K: giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, không tụ tập. Các cơ quan chức năng phải làm tốt nhất chức trách của mình để ngăn nhập cảnh lậu, kiểm soát cách ly tập trung đúng quy trình. Phải chăm chú hơn từ bây giờ, làm hằng ngày, không xao nhãng. Chỉ có thế mới loại dần nguy cơ, không cho con virus corona chủng mới có cơ hội phá đám cuộc sống chúng ta.

Đồ họa: NGỌC THÀNH
-
TTO - Sáng nay 25-1 (giờ Pháp), Tòa đại hình Evry đã mở phiên tranh tụng liên quan vụ khởi kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất quốc tế đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.
-
TTO - Tờ South China Morning Post (SCMP) gây ấn tượng mạnh với số báo ra trước ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc kỳ Việt Nam được in trọn vẹn một trang kèm dòng chữ chú thích: 'Ngôi sao đang lên của châu Á'.
-
TTO - Sáng 25-1, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.
-
TTO - Năm 2020, trên địa bàn Hà Nội, số thu thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (Google, Facebook, Youtube...) đạt 123 tỉ đồng, tăng gấp 5 lần so với số thu của năm 2019.
-
TTO - Đơn kiện dài 107 trang cáo buộc luật sư Rudy Giuliani của ông Trump tiến hành chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch về Dominion. Họ tuyên bố đệ đơn kiện để "đính chính thông tin gây hiểu lầm".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận