
Cam sành Vĩnh Long được bán với giá 7.000 đồng/kg trên đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH
Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh việc hàng loạt loại trái cây rớt giá, "bán như cho", ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan này đang phối hợp với hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu và các địa phương để rà soát tình hình sản xuất, mùa vụ, nhu cầu thị trường...
Qua đó nhằm có giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với các mặt hàng nông sản, trái cây đang vào vụ thu hoạch lớn.
"Chúng tôi xác định rằng hỗ trợ tiêu thụ không chỉ là câu chuyện "kết nối đầu ra", mà còn là bảo đảm đầu vào kỹ thuật và điều kiện xuất khẩu được duy trì ổn định. Khi chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc được kiểm soát tốt, cả xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa đều thuận lợi hơn, góp phần chia sẻ khó khăn với người nông dân một cách thực chất", ông Hiếu nói.
Ông cũng cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác đàm phán mở cửa thị trường đối với một số mặt hàng nông sản, trái cây có tiềm năng như chanh leo, bưởi,...
Tuy nhiên, theo ông Hiếu, trọng tâm lớn hơn trong giai đoạn tới là duy trì chất lượng, duy trì điều kiện xuất khẩu và thị trường đã mở. Để làm được điều đó, cục sẽ tiếp tục hoàn thiện và tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát sinh vật gây hại và an toàn thực phẩm.
"Chúng tôi cũng tăng cường phối hợp với địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng trong việc tổ chức sản xuất theo vùng nguyên liệu, gắn với nhu cầu và tiêu chuẩn của từng thị trường", ông Hiếu chia sẻ.
Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp và Việt Nam sắp bước vào cao điểm thu hoạch nhiều loại trái cây, để tiêu thụ nông sản thuận lợi, hạn chế tình trạng "được mùa mất giá", ông Hiếu khuyến cáo các địa phương cần bám sát tiến độ mùa vụ, dự kiến sản lượng và nhu cầu tiêu thụ để chủ động phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan chức năng, tránh tình trạng thu hoạch tập trung nhưng khâu tiêu thụ và logistics không theo kịp.
Các doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn trong việc cập nhật quy định thị trường, bố trí thu mua theo vùng nguyên liệu, chuẩn bị tốt bao bì, cơ sở đóng gói, phương án vận chuyển và hồ sơ xuất khẩu; tăng cường liên kết với hợp tác xã, tổ nhóm sản xuất để bảo đảm chất lượng đồng đều, tránh thu mua manh mún, bị động. Nông dân cũng không nên chạy theo sản lượng bằng mọi giá, nhất là trong bối cảnh chi phí vật tư có xu hướng tăng cao
Cũng theo ông Hiếu, việc Trung Quốc siết chặt kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng cũng là xu hướng chung của hầu hết các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là các quy định mới liên quan đến hồ sơ yêu cầu truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát sinh vật gây hại, dư lượng và quy cách đóng gói.
"Không nên nhìn nhận đây là "rào cản bất thường", mà phải hiểu đầy đủ và tuân thủ đúng quy định, không để xảy ra vi phạm lặp lại nhằm tránh được nguy cơ bị kiểm soát chặt hơn, kéo dài thời gian thông quan hoặc thậm chí tạm dừng xuất khẩu là hoàn toàn có thể xảy ra", ông Hiếu nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận