26/10/2021 17:33 GMT+7

Không bỏ xử phạt hành chính với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Trước việc nhiều đại biểu Quốc hội không tán thành đề xuất bỏ xử phạt hành chính hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ khẳng định nghiêm túc tiếp thu và sẽ đề xuất Chính phủ giữ nguyên quy định xử phạt.

Không bỏ xử phạt hành chính với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu, đề xuất Chính phủ giữ nguyên quy định xử phạt - Ảnh: QH

Chiều 26-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về việc sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ sau 16 năm thi hành. Đã có 26 đại biểu cùng tham gia thảo luận, phát biểu nhiều vấn đề còn tồn tại của dự thảo luật này, trong đó có vấn đề nổi bật là việc đề xuất loại bỏ biện pháp xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiều đại biểu nhận định việc loại bỏ biện pháp xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ dẫn đến khoảng trống pháp luật, tăng thêm gánh nặng tòa án trong khi Việt Nam chưa có tòa chuyên về sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Thái Bình) cho rằng đề xuất này sẽ ảnh hưởng đến đầu tư kinh doanh, tăng thêm gánh nặng cho tòa án, tạo ra khoảng trống pháp lý, do đó đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai) cho rằng phương án thu hẹp phạm vi xử lý hành chính sẽ làm giảm vai trò chủ động của cơ quan nhà nước trong việc phát hiện, có nguy cơ gia tăng các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Còn đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh) lại cho rằng đề xuất theo phương án bỏ xử phạt sẽ tạo thêm gánh nặng cho tòa án khi Việt Nam chưa có tòa án chuyên về sở hữu trí tuệ.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội cũng cho thấy có 55 đại biểu không tán thành việc thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong khi đó chỉ có 29 đại biểu tán thành đề xuất thu hẹp.

Tại phần giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu vào cuối giờ chiều, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho hay đa số ý kiến các đại biểu tán thành phương án giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành, áp dụng biện pháp xử phạt hành chính với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (phương án 2).

Do đó, ông Đạt khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu, đề xuất Chính phủ không thu hẹp phạm vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Lo ngại đề xuất bỏ xử phạt hành chính hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Lo ngại đề xuất bỏ xử phạt hành chính hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

TTO - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhận định việc loại bỏ biện pháp xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ dẫn đến khoảng trống pháp luật trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên