25/06/2021 19:36 GMT+7

Khởi tố vụ án sau khi gần 2ha rừng phòng hộ trên núi Thị Vải bị phá nát

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Chiều 25-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” trên núi Thị Vải, thuộc thị xã Phú Mỹ. Đáng chú ý, vụ việc chỉ được phát hiện khi gần 2ha rừng phòng hộ đã bị phá nát.

Khởi tố vụ án sau khi gần 2ha rừng phòng hộ trên núi Thị Vải bị phá nát - Ảnh 1.

Khu vực rừng phòng hộ trên núi Thị Vải bị phá nát - Ảnh: Đ.H.

Quyết định khởi tố vụ án do thượng tá Lê Hồng Tĩnh, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ - ký. Theo đó, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được phát hiện ngày 16-6 tại tiểu khu rừng Tân Phước, núi Thị Vải, xác định có dấu hiệu tội "hủy hoại rừng", quy định tại khoản 3 điều 243 Bộ luật hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "hủy hoại rừng".

Theo báo cáo ban đầu của chính quyền địa phương, khu đất rừng ở núi Thị Vải thuộc phường Tân Phước bị đào bới, san lấp, cây bị chặt hạ rộng hơn 3,1ha, trong đó có tới gần 2ha là đất rừng phòng hộ đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Chính chủ rừng và kiểm lâm cũng xác nhận diện tích này thuộc rừng phòng hộ.

Khởi tố vụ án sau khi gần 2ha rừng phòng hộ trên núi Thị Vải bị phá nát - Ảnh 2.

Xe cuốc phá núi Thị Vải trước khi cơ quan chức năng phát hiện và vào cuộc - Ảnh: Đ.H.

Đáng chú ý, việc chặt hạ cây rừng phòng hộ, đào bới đất núi đã diễn ra khá lâu nhưng chủ rừng và ngành chức năng không hề hay biết để ngăn chặn. Ngoài việc phá đất rừng để làm kè đá, đường đi, làm hồ chứa nước thì còn có việc khai thác khoáng sản trái phép.

Sau khi sự việc được phát hiện, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu xử lý nghiêm. Sáng 25-6, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã họp với các ngành chức năng để trực tiếp nghe báo cáo về vụ việc. Và chiều cùng ngày vụ án đã được khởi tố.

Tái điều tra vụ án Tái điều tra vụ án 'tham ô' liên quan cựu phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh

TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố bị can Võ Trọng Bình, cựu phó giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, để điều tra hành vi "tham ô tài sản". Sáu năm trước, Công an huyện Sông Hinh từng đình chỉ vụ án này.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên