17/06/2021 17:20 GMT+7

Tái điều tra vụ án 'tham ô' liên quan cựu phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố bị can Võ Trọng Bình, cựu phó giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, để điều tra hành vi "tham ô tài sản". Sáu năm trước, Công an huyện Sông Hinh từng đình chỉ vụ án này.

Chiều 17-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa khởi tố bị can đối với ông Võ Trọng Bình - 59 tuổi, cựu phó giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh - về tội "tham ô tài sản".

Lãnh đạo cơ quan điều tra cho biết việc khởi tố ông Bình được thực hiện sau khi cơ quan này phục hồi vụ án hình sự xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh khởi tố năm 2014 nhưng đầu năm 2015 đã đình chỉ điều tra vì cho rằng hành vi của ông Bình không cấu thành tội phạm.

Theo hồ sơ, năm 1998, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên giao chăm sóc 15ha cao su trồng thí điểm tại xã Ea Trol (huyện Sông Hinh).

Vào các năm 2011 - 2012, ông Bình lúc ấy là phó giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, đã không xin phép cơ quan thẩm quyền, tự tổ chức khai thác mủ cao su đem bán, cá nhân ông chiếm đoạt một số tiền lớn từ việc bán mủ cao su này.

Ngoài ra, ông Bình còn có nhiều vi phạm nghiêm trọng khác nên đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên khai trừ ra khỏi Đảng vào năm 2013. Hồ sơ vi phạm của ông Bình đã được cơ quan kiểm tra Đảng chuyển cho công an đề nghị xử lý hình sự.

Tháng 6-2014, Công an huyện Sông Hinh đã khởi tố vụ án "tham ô tài sản", nhưng đầu năm 2015 cơ quan này đã đình chỉ điều tra vụ án vì cho rằng hành vi của ông Võ Trọng Bình không cấu thành tội phạm.

Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã phục hồi điều tra vụ án này và xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố bị can đối với ông Bình.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên phó chủ tịch thường trực tỉnh Phú Yên Khởi tố, bắt tạm giam nguyên phó chủ tịch thường trực tỉnh Phú Yên

TTO - Ông Nguyễn Chí Hiến - nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2016 - 2021) - bị khởi tố, bắt tạm giam về tội 'vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên