09/04/2021 11:34 GMT+7

Đắk Nông lên tiếng vụ tự ý phá đường, hủy hoại rừng phòng hộ làm khu nghỉ dưỡng

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Ông Lê Trọng Yên, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, khẳng định có việc đưa khu đất quanh hồ thuỷ điện Đắk R'Tih vào kế hoạch sử dụng đất TP Gia Nghĩa năm 2021 nhưng chưa cấp chủ trương cho doanh nghiệp nào.

Ông Thạch Cảnh Tịnh - phó chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa cung cấp thông tin - Video: TRUNG TÂN

Liên quan đến vụ tự ý mở đường hủy hoại hơn 5.600m2 rừng phòng hộ, tại buổi họp báo sáng 9-4, ông Thạch Cảnh Tịnh - phó chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) - cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hai người vi phạm.

Theo ông Tịnh, sau khi thủy điện Đắk R’Tih hoàn thành, có một con đường dân sinh rộng khoảng 3m quanh bờ hồ để người dân đi lại, vận chuyển nông sản. Phần giáp ranh giữa lòng hồ và tuyến đường, năm 2017, Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Đắk Nông trồng rừng phòng hộ bán ngập (cây gáo vàng).

Tuy nhiên, vào tháng 3-2021, ông Nguyễn Thế Hưng (trú TP.HCM) thuê ông Phạm Văn Thắng (trú TP Gia Nghĩa) dùng xe ủi, máy múc tự ý hủy hoại tuyến đường này, hủy hoại 5.624m2 rừng phòng hộ, vùi lấp một phần lòng hồ thuỷ điện Đắk R’Tih. 

Về hành vi vi phạm của ông Hưng và ông Thắng, Hạt kiểm lâm TP Gia Nghĩa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 22 triệu đồng về hành vi hủy hoại rừng.

"Ngoài ra, với hành vi tự ý múc đất, mở rộng đường dân sinh, UBND TP Gia Nghĩa đã ra quyết định xử phạt ông Hưng, ông Thắng với tổng số tiền 20 triệu đồng. UBND TP Gia Nghĩa tiếp tục thực hiện các công việc xử lý sai phạm liên quan theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên", ông Tịnh nói.

Ông Phạm Tuấn Anh, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, khẳng định ngoài xử phạt hành vi vi phạm hành chính, hai người trên phải khôi phục hiện trạng ban đầu, trồng lại rừng.

Theo UBND TP Gia Nghĩa, ông Hưng có mua đất tại khu vực này nên mở rộng tuyến đường là để ‘thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản". 

Tuy nhiên, theo tài liệu phóng viên có được, ngay tại khu vực này, Công ty cổ phần DOSA GROUP đã ‘quy hoạch’ khu nghỉ dưỡng ven hồ và được ông Thạch Cảnh Tịnh - phó chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa - lập tờ trình, đề xuất đưa dự án này vào kế hoạch sử dụng đất TP Gia Nghĩa năm 2021.

Đắk Nông lên tiếng vụ tự ý phá đường, hủy hoại rừng phòng hộ làm khu nghỉ dưỡng - Ảnh 2.

Tuyến đường mở rộng xung quanh khu vực có doanh nghiệp mua gom đất - Ảnh: TRUNG TÂN

Về câu hỏi mở đường xung quanh khu đất doanh nghiệp mua gom, ông Yên khẳng định đến nay UBND tỉnh chưa cấp chủ trương cho bất cứ một doanh nghiệp nào để thực hiện dự án tại khu vực này. 

Chủ tịch huyện nhận trách nhiệm do để xảy ra sai phạm

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ thủy điện Đắk R’Tih xây khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thôn 8, xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’Lấp), ông Phan Nhật Thanh, chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp, nhận trách nhiệm chậm trễ chỉ đạo việc xử lý vi phạm do lúc này địa phương đang tập trung phòng chống dịch COVID-19. Việc chậm trễ khiến các công trình vi phạm càng mở rộng...

Theo ông Thanh, việc để xảy ra vi phạm về đất đai, trách nhiệm chính thuộc về ông với vai trò người đứng đầu.

Doanh nghiệp mua gom đất, rồi được chính quyền xin Doanh nghiệp mua gom đất, rồi được chính quyền xin 'hợp thức hóa' thành dự án?

TTO - Doanh nghiệp âm thầm mua gom đất và "quy hoạch" khu đô thị ven hồ rồi được UBND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) chấp nhận, làm tờ trình theo đề nghị này.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên