
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an tại buổi họp báo - Ảnh: HỒNG QUANG
Tại họp báo Chính phủ chiều 3-9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - thông tin những tình tiết mới liên quan vụ án Lê Văn Phú (tức Phú Lê).
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can với các tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; lừa dối khách hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về tội danh liên quan đến kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố hai bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh là "cô giáo Hương") cùng chồng về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng 11 tỉ đồng.
Đối với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đây là điểm mới mà cơ quan điều tra trong quá trình điều tra đã làm rõ.
Theo đó, hành vi này liên quan đến Nguyễn Thị Nhuần (tại Hải Phòng) đã liên hệ với đối tượng để nhằm môi giới "chạy án" vụ việc này.
Hành vi của Nhuần đã phạm vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vào ngày 24-8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can đối với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Phú Lê được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một "giang hồ mạng", cùng một số nhân vật như Khá "Bảnh", Huấn Hoa Hồng. Phú từng tham gia các sự kiện âm nhạc, đóng MV ca nhạc và xuất hiện trong một số phim ngắn tự sản xuất có nội dung về giới giang hồ.
Trang Facebook mang tên Phú Lê hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận