06/10/2023 19:31 GMT+7

Khởi tố kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân

A LỘC
và 1 tác giả khác

Cơ quan công an đã khởi tố bị can lừa tráo hơn 500 tờ vé số của người phụ nữ không tay, không chân ở Đồng Nai.

Phạm Ngọc Vinh, nghi phạm lừa tráo hơn 500 tờ vé số của người phụ nữ không tay, không chân khiến dư luận bất bình, bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: A.B.

Phạm Ngọc Vinh, nghi phạm lừa tráo hơn 500 tờ vé số của người phụ nữ không tay, không chân khiến dư luận bất bình, bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: A.B.

Ngày 6-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vinh là nghi phạm đã lừa tráo 522 tờ vé số của bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú TP Biên Hòa) gây xôn xao dư luận.

Bà Thuận không tay, không chân, sống bằng nghề bán vé số ngay lề đường Dương Tử Giang, đoạn gần ngã tư Lạc Cường, khu phố 2, phường Tân Tiến.

Khởi tố kẻ lừa tráo 522 tờ vé số của người phụ nữ không tay, không chân

Theo điều tra, khoảng 6h ngày 24-9, Vinh chạy xe máy từ quận 12 (TP.HCM) đến Biên Hòa, mang 470 tờ vé số cũ với mục đích lừa tráo vé số mới của người già, người khuyết tật.

Khi đến ngã tư Lạc Cường, Vinh phát hiện bà Thuận bị khuyết tật ngồi xe lăn bán vé số một mình nên tiến tới hỏi mua. Bà Thuận đưa xấp vé số (530 tờ) đài Tiền Giang, Vinh hỏi mua 8 tờ và trả tiền cho bà Thuận.

Lợi dụng lúc bà Thuận không để ý, Vinh nhanh tay tráo đổi xấp vé số cũ của mình lấy xấp vé số mới của bà Thuận rồi tẩu thoát. Sau đó Vinh mang số vé số lừa tráo được bán cho một quầy vé số ở TP Thuận An (Bình Dương) được hơn 4,2 triệu đồng (giá 8.000 đồng/tờ).

Vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình. Ngay sau đó Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an Biên Hòa vào cuộc điều tra.

Đến sáng 26-9, Vinh tiếp tục đi lừa đảo người bán vé số tại phường Phước Tân. Các trinh sát đã theo dõi và bắt giữ Vinh khi đang bán vé số vừa lừa được tại một quầy vé số thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An.

Lừa tráo vé số của người khuyết tật, người già

Cũng theo cơ quan công an, ngoài bà Thuận, Phạm Ngọc Vinh còn lừa tráo đổi vé số của ba người khác ở TP Biên Hòa với số lượng hơn 1.000 tờ. Đồng thời đánh tráo trót lọt hơn 10 vụ khác ở các tỉnh, thành lân cận.

Tại cơ quan công an, Vinh khai thường xuyên cá độ bóng đá nên nợ nần nhiều. Do đó Vinh nảy sinh ý định lừa tráo vé số của những người tàn tật, người già rồi bán lại cho đại lý để lấy tiền trả nợ.

Lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân để trả nợ cá độ bóng đáLừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân để trả nợ cá độ bóng đá

Không chỉ lừa tráo hơn 500 tờ vé số của bà Thuận, Vinh còn lừa tráo vé số của nhiều người khuyết tật, người già khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên