13/02/2023 19:34 GMT+7

Khởi tố ba người đàn ông mua bán chín bộ da, đầu hổ

Sau thời gian theo dõi, đấu tranh, lực lượng công an ở Nghệ An đã bắt giữ ba người đàn ông mua bán, tàng trữ chín bộ da, đầu hổ.

Khởi tố ba người đàn ông mua bán chín bộ da, đầu hổ - Ảnh 1.

Các nghi phạm và tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều tối 13-2, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, liên quan đến vụ mua bán da, đầu hổ.

Ba người bị khởi tố gồm Trương Sỹ Hải (53 tuổi), Vũ Văn Thương (33 tuổi), cùng ngụ tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu và Lê Tuấn Minh (47 tuổi), ngụ tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Trước đó, Công an huyện Diễn Châu phát hiện tại xã Diễn Lâm có một số người nghi vấn hoạt động mua bán các sản phẩm động vật hoang dã trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Xác định tính chất phức tạp và nghiêm trọng, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật thu giữ gồm chín bộ da và đầu hổ, một cặp sừng nghi là sừng trâu rừng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nghệ An được xem là một trong những "điểm nóng" về việc nuôi nhốt, mua bán hổ trong những năm qua. Trước đó, vào đầu tháng 8-2021, lực lượng công an Nghệ An kiểm tra, phát hiện trong hai nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành từng nuôi nhốt 17 con hổ trưởng thành (mỗi con nặng hơn 200kg).

Nuôi 3 con hổ trong nhà, bị phạt 30 tháng tùNuôi 3 con hổ trong nhà, bị phạt 30 tháng tù

TTO - Mua những con hổ còn nhỏ từ Lào về Việt Nam, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, một gia đình ở huyện Yên Thành, Nghệ An cải tạo căn nhà thành những hầm nuôi hổ trái phép.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên