03/03/2022 17:56 GMT+7

Người đàn ông nuôi 14 con hổ như... nuôi heo

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ông Hiền mang những con hổ này từ Lào về khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm kín để nuôi nhốt hổ như… nuôi heo để tránh bị phát hiện.

Người đàn ông nuôi 14 con hổ như... nuôi heo - Ảnh 1.

Một con hổ thu giữ từ nhà dân ở huyện Yên Thành, Nghệ An đang được nuôi nhốt ở khu du lịch sinh thái - Ảnh: DOÃN HÒA

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Nguyễn Văn Hiền - quê huyện Yên Thành, Nghệ An - đã cải tạo ngôi nhà thành nhiều hầm để nuôi nhốt hàng chục con hổ.

Chiều 3-3, nguồn tin từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho hay TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 7 năm tù về tội vi phạm về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ngày 4-8-2021, Công an Nghệ An kiểm tra phát hiện ông Hiền đang nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trong hầm nhà, trọng lượng mỗi con gần 200kg.

Cùng thời điểm, các cơ quan chức năng cũng phát hiện một gia đình khác cùng ở địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành nuôi nhốt trái phép 3 con hổ trong nhà. 

Do các chuồng trại nuôi hổ được xây dựng khép kín, tách biệt nên người ngoài rất khó phát hiện các gia đình này nuôi hổ.

Sau đó, cơ quan công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển 17 con hổ này đến một khu sinh thái tạm thời chăm sóc, giám định chủng loại hổ và điều tra vụ án.

Đây là chuyên án liên quan đến hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp trái phép lớn nhất từ trước tới nay mà Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Hiền khai nhận vận chuyển những con hổ này từ Lào về khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm kín để nuôi nhốt hổ như… nuôi heo để tránh bị phát hiện.

Trong số 17 con hổ được lực lượng chức năng phát hiện, đến nay đã có 9 con bị chết chưa rõ nguyên nhân, 8 con còn lại vẫn khỏe mạnh.

Thời gian tới, Nghệ An sẽ làm thủ tục bàn giao 8 con hổ này cho vườn thú ở Hà Nội.

Nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hổ từ Nghệ An

Một báo cáo được Trung tâm Giáo dục thiên nhiên thực hiện đầu năm 2020 đánh giá các vụ án hình sự được xét xử trong 10 năm qua tại Việt Nam (giai đoạn 2010 - 2019) cũng cho thấy gần 23% trong tổng số khoảng 800 bị cáo được đưa ra xét xử trên cả nước liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã đến từ tỉnh Nghệ An hoặc Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trong hầu hết các vụ buôn bán, vận chuyển hổ trái phép bị phát hiện trên cả nước, phần lớn số hổ bị bắt giữ đều được cho là có nguồn gốc từ Nghệ An.

Bắt tạm giam người nuôi cả đàn hổ trái phép trong nhà Bắt tạm giam người nuôi cả đàn hổ trái phép trong nhà

TTO - Ông Nguyễn Văn Hiền đem những con hổ từ khi chúng còn nhỏ về nuôi nhốt trong các chuồng ở dưới căn hầm ngay trong nhà mình. Chỉ khi lực lượng chức năng khám xét, hàng xóm mới ngỡ ngàng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên