19/08/2021 16:00 GMT+7

Khởi tố 14 'lâm tặc' triệt hạ gỗ quý rừng nguyên sinh Lâm Đồng

M.VINH
M.VINH

TTO - Triệt hạ cây gỗ quý trong rừng nguyên sinh, 14 'lâm tặc' tại Lâm Đồng bị khởi tố, trong đó 6 nghi phạm bị tạm giam.

Khởi tố 14 lâm tặc triệt hạ gỗ quý rừng nguyên sinh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Cây gỗ quý bị đốn hạ bằng cưa máy giữa rừng nguyên sinh - Ảnh: M.VINH

Ngày 19-8, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã khởi tố 14 "lâm tặc", trong đó bắt tạm giam 6 nghi phạm để điều tra, xử lý liên quan đến vụ phá rừng dổi thuộc khoảnh rừng nguyên sinh trên địa bàn huyện.

Trước đó, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà phát hiện tại khu vực tiểu khu 224 thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà) có nhiều hộp gỗ đã được xẻ, cắt trái phép nên đã phối hợp Công an huyện Lâm Hà theo dõi. 

Khoảng 11h30 ngày 10-8, khi đang mật phục, Công an huyện cùng Hạt kiểm lâm và Ban quản lý rừng Lâm Hà phát hiện 5 người dọn phát đường, kéo tời lên đỉnh đồi nhằm vận chuyển số gỗ đã khai thác trái phép tại 1 ngọn đồi thuộc tiểu khu 224.

Khởi tố 14 lâm tặc triệt hạ gỗ quý rừng nguyên sinh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Gỗ được xẻ ngay ngắn bỏ lại trong rừng chờ thời điểm thuận lợi sẽ đưa ra - Ảnh: M.VINH

Phát hiện lực lượng chức năng, các nghi can bỏ chạy, tổ công tác bắt được 3 nghi can. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định hơn 37,5m3 (gồm các loại gỗ dổi, hoa lý, huỳnh) bị đốn hạ.

Trước đó, như Tuổi Trẻ thông tin, tại khu vực nêu trên xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng với hàng chục cây gỗ lớn gồm dổi, hoa lý, huỳnh. Đặc biệt, các nghi phạm cưa hạ cả những cây nhỏ, mở đường cho xe máy cày vào khu vực có gỗ quý để khai thác.

Địa điểm "lâm tặc" đốn hạ rừng nguyên sinh cách trung tâm huyện Lâm Hà gần 100km, giáp ranh giữa ba huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông. Dấu vết để lại cho thấy rừng ở đây bị phá từ lâu. Khu vực rừng nguyên sinh bị triệt hạ cách xa khu dân cư, phải đi 1 giờ bằng xe chuyên dụng và đi bộ mới tiếp cận được.

Khởi tố 14 lâm tặc triệt hạ gỗ quý rừng nguyên sinh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Tấm gỗ được xẻ bằng máy, có đường kính thân khoảng 1m - Ảnh: M.VINH

Cơ quan chức năng cho biết việc phá rừng nguyên sinh khai thác gỗ quý tại tiểu khu 224 có thể do nhóm "đầu nậu" ở Đà Lạt thuê người dân sống gần rừng vào khai thác.

Gỗ quý bị triệt hạ trong rừng nguyên sinh ở Lâm Đồng Gỗ quý bị triệt hạ trong rừng nguyên sinh ở Lâm Đồng

TTO - Ít nhất 11 cây gỗ quý giữa rừng nguyên sinh thuộc huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã bị đốn hạ. Diện tích thực tế rừng bị phá lên đến nhiều hecta và số gỗ vận chuyển trót lọt ra ngoài nhiều hơn số kiểm đếm được.


M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên