
Khối ngoại duy trì đà mua ròng, tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Khối ngoại liên tiếp xuống tiền
Trong phiên 25-8, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 2.291 tỉ đồng và bán ra gần 1.969 tỉ đồng, qua đó mua ròng 322 tỉ đồng.
Dòng tiền tập trung mạnh nhất vào VIC với gần 362 tỉ đồng, tiếp đến là VIX gần 175 tỉ đồng, HCM hơn 64 tỉ đồng, SHB khoảng 51 tỉ đồng và VHM gần 44 tỉ đồng. Ở chiều bán, TCE bị bán ròng gần 99 tỉ đồng, STE 50 tỉ đồng, HPG 48 tỉ đồng, CTG 45 tỉ đồng và DCM khoảng 38 tỉ đồng.
Nhìn trong 3 phiên, dòng tiền ngoại cho thấy sự chuyển dịch khá rõ. Ngày 21-8, khối ngoại mua ròng gần 62 tỉ đồng, tập trung vào SHB gần 138 tỉ đồng, SSI gần 72 tỉ đồng, MSN gần 51 tỉ đồng, PNJ khoảng 43 tỉ đồng và VSC hơn 41 tỉ đồng.
Ở chiều ngược lại, VCB bị bán ròng gần 77 tỉ đồng, BSR 62 tỉ đồng, GMD 59 tỉ đồng và VPB gần 54 tỉ đồng.
Sang phiên 24-8, khối ngoại mua ròng khoảng 187-191 tỉ đồng, trong đó HPG được mua mạnh nhất với khoảng 106 tỉ đồng, tiếp đến là VIC 82 tỉ đồng và VPB 67 tỉ đồng. VCB tiếp tục nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh, với khoảng 47-58 tỉ đồng tùy cách thống kê.
Đến phiên 25-8, dòng tiền chuyển mạnh sang VIC và nhóm chứng khoán với VIX, HCM. Như vậy sau 3 phiên, khối ngoại mua ròng khoảng 570 tỉ đồng nhưng danh mục mua không tập trung vào một vài mã cố định, mà luân chuyển giữa ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản và tiêu dùng.

Giá trị giao dịch ròng của khối ngoại phiên 25-8 - Dữ liệu: VSF
Diễn biến này diễn ra sau khi FTSE Russell công bố 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào FTSE Global Equity Index Series, có hiệu lực từ ngày 21-9.
Theo SSI Research, tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE đã tăng từ khoảng 0,34-0,35% sau kỳ rà soát tháng 3-2026, lên khoảng 0,49-0,5% trong kỳ rà soát mới đây.
Ở kịch bản cơ sở, SSI Research ước dòng vốn thụ động vào cổ phiếu Việt Nam giai đoạn tháng 9-2026 đến tháng 9-2027 khoảng 2,21 tỉ USD, tương đương 57.500 tỉ đồng. Kịch bản tích cực có thể đưa con số này lên khoảng 4,28 tỉ USD, tương đương hơn 111.000 tỉ đồng.
VN-Index vượt 1.800 điểm nhưng không giữ được
Kết phiên 25-8, VN-Index tăng 2,63 điểm, tương đương 0,15%, lên 1.791 điểm. Trong phiên, chỉ số có thời điểm vượt 1.810 điểm, nhưng áp lực bán gia tăng về cuối phiên.
VN30-Index giảm 5,85 điểm (-0,30%), xuống 1.936,15 điểm. HNX-Index giảm 0,54 điểm (-0,19%), còn 282,65 điểm; UPCoM-Index giảm 0,97 điểm (-0,76%), xuống 126,78 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 22.842 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với hôm qua. Độ rộng nghiêng về bên bán khi có 437 mã giảm, trong khi 245 mã tăng.
VIC tăng 2,8%, VIX tăng 2,17%, VCI tăng 1,36% và LPB tăng 1,43%, góp phần nâng đỡ chỉ số. Ngược lại, HPG giảm 2,02%, FPT giảm 0,98%, GEX giảm 1,33% và CTG giảm 0,94%.
Nhóm bất động sản được nâng đỡ bởi VIC, trong khi VHM chỉ tăng 0,27%; VRE, NVL và NLG cùng giảm. Nhóm chứng khoán phân hóa với VIX, VCI tăng nhưng ORS giảm 3,77%.
Tại nhóm ngân hàng, nhiều mã giảm như CTG, STB, HDB, MBB và TCB. Nhóm bán lẻ cũng kém tích cực khi MWG giảm 1,6%, còn PNJ đứng giá. Nhóm công nghiệp chịu áp lực với GEX, VSC và GEE giảm, trong khi nhóm năng lượng cũng giảm với BSR và PLX.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận