23/02/2023 17:47 GMT+7

Khoanh vùng khu vực sạt lở đê biển giáp ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng

46m đê biển đoạn giáp ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng bị sạt lở đang được khoanh vùng, gia cố tạm bằng bao cát để ngăn nước biển tràn vào nhà dân và khu vực sản xuất trong lúc chờ thực hiện các giải pháp khác.

Khoanh vùng khu vực sạt lở đê biển giáp ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã dùng các bao cát gia cố khu vực sạt lở đê Biển Đông, ngăn khi con nước lớn của nước biển tràn vào nhà dân và khu vực sản xuất nông nghiệp bên trong - Ảnh: NGỌC HÂN

Liên quan vụ sạt lở 46m đê Biển Đông đoạn giáp ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng, ngày 23-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu các cơ quan chức năng huy động ngay lực lượng, phương tiện để xử lý khẩn cấp bước đầu hạn chế sạt lở, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn đê điều khu vực này.

Ngoài ra, phải khoanh vùng khu vực bị sạt lở, thiết lập hành lang an toàn, lắp đặt biển báo cho khu vực sạt lở ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở; bố trí lực lượng trực, theo dõi diễn biến hiện trường để kịp thời ứng cứu, xử lý.

Ngoài giải pháp khẩn cấp trước mắt nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, lựa chọn giải pháp chống sạt lở, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phải đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè ngầm giảm sóng thuộc dự án gia cố chống xói lở bờ biển Vĩnh Trạch Đông - Nhà Mát (TP Bạc Liêu).

UBND thành phố Bạc Liêu được yêu cầu khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ người dân đắp đất, bao cát ngăn chặn nước biển tràn vào nhà, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đê biển thuộc xã Vĩnh Trạch Đông đoạn giáp ranh tỉnh Sóc Trăng bị sạt lở một đoạn dài 46m, gây khó khăn cho việc đi lại và hoạt động sản xuất của người dân địa phương.

Khoanh vùng khu vực sạt lở đê biển giáp ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Ảnh 2.

Biển cảnh báo nguy hiểm đã được dựng lên tại khu vực sạt lở đê Biển Đông đoạn giáp ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Ảnh: NGỌC HÂN

Nguyên nhân được xác định là do rừng phòng hộ trước đê này không còn, trong khi triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh, sóng lớn những ngày qua đã làm vỡ tuyến đê.

Đến ngày 23-2, lực lượng chức năng đã dùng các bao cát gia cố nước biển tràn vào khu vực nhà dân và khu vực sản xuất nông nghiệp bên trong đê; xe cơ giới cũng đã được huy động đến hỗ trợ gia cố trước mắt đoạn đê bị sạt này, chờ các giải pháp khắc phục tiếp theo.

Dân miền Tây cùng lúc đối mặt triều cường và xâm nhập mặnDân miền Tây cùng lúc đối mặt triều cường và xâm nhập mặn

Ngày 22-2, ông Đặng Hoàng Lam - giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Bến Tre - đã khuyến cáo người dân chủ động đối phó với ngập úng, sạt lở và xâm nhập mặn do triều cường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên