01/02/2019 13:01 GMT+7

Khoác áo hoa cho đường hoa Nguyễn Huệ

NHƯ BÌNH - ĐOÀN NHẠN - CHÍ QUỐC
NHƯ BÌNH - ĐOÀN NHẠN - CHÍ QUỐC

TTO - Đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM năm nay có chủ đề “TP.HCM - Vững bước vươn xa”, cũng là năm TP kỷ niệm 60 năm chợ hoa Nguyễn Huệ hình thành, kỷ niệm 320 năm Sài Gòn - Gia Định.

Khoác áo hoa cho đường hoa  Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Một góc Đường hoa Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM đang dần hoàn thiện - Ảnh: Quang Định

Đường hoa sẽ phục vụ khách thưởng lãm trong 7 ngày từ 19h ngày 2-2 (28 tháng chạp) đến 22h ngày 8-2 (mùng 4 Tết).

Trên chiều dài 720m của con đường này sẽ khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt có tính nghệ thuật đan xen với công nghệ, hòa quyện giữa những lăng kính huyền ảo, độ sóng sánh của nước và sắc màu của ánh sáng. 

Tất cả sẽ được thể hiện trong ba phân đoạn chính của đường hoa: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh và Đô thị sáng tạo.

130.000 chậu, giỏ hoa

Điểm mới đáng chú ý nhất là có nhiều hoa mới, chủng hoa đa dạng hơn năm ngoái. Có đến 150 loại hoa với 90% là hoa nội, hơn 130.000 giỏ, chậu hoa. Trong đó có những loại hoa mới đáng chú ý như cúc Lobelia, tốc thần vệ nữ, cúc pamora, lan đuốc, tùng nho... Nguồn hoa chính là từ Công ty Công viên cây xanh TP.HCM, Công ty Sao Tháng 8 và nguồn hoa nhập từ Sa Đéc, còn lại là từ các chợ, nhà vườn ở Củ Chi, Hóc Môn.

Khu vực hoa cao cấp được tập trung tại phần đại cảnh "Đại dương xanh", số hoa nhập cao cấp được chăm sóc kỹ hơn do đây là những loại hoa ưa mát, chịu nhiệt kém.

Đường hoa năm nay cũng sẽ níu chân người thưởng lãm bằng công nghệ. Ngay trong phân đoạn hai với tên gọi "TP thông minh", đại cảnh "Internet vạn vật" với những quả cầu, hình khối đa giác gắn kết với nhau mang hai sắc thái khác nhau trong cùng một ngày.

Bên cạnh đó, các đại - tiểu cảnh "Không gian ba chiều", "Vườn kết nối", "Robot thân thiện", "Cây thông minh" đều cho thấy sự hiện diện của công nghệ trong cuộc sống.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đưa công nghệ Moodlamp nhằm giúp những chậu cây tự phát sáng chuyển màu trong đêm và nắp ngọc trai tự động đóng mở sẽ mang lại hơi thở của cuộc sống về đêm cho "Đại dương xanh" trên Đường hoa Nguyễn Huệ...

Tết sẻ chia giúp học sinh nghèo

Một điểm mới của đường hoa là hoạt động chia sẻ. Sự xuất hiện của chú heo đỏ trên lưng mang họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền với tên gọi thân thương "Nuôi heo đất, Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo TP.HCM". TP mong muốn được đón nhận những tấm lòng vàng của đồng bào, du khách đến tham quan đường hoa để mang về những suất học bổng, những phần thưởng cho trẻ em nghèo.

Ngay sau khi đường hoa kết thúc, số tiền nhận được sẽ chuyển cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Theo ông Vương Anh Tuấn, phó tổng giám đốc thường trực Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) - trưởng ban tổ chức đường hoa Tết năm nay, các "nhân vật chính" của đường hoa là hoa tươi sẽ được chăm sóc chăm chút vì đây chính là điểm nhấn của đường hoa.

Tự hào được làm đường hoa

Chăm sóc những luống hoa ở Đường hoa Nguyễn Huệ, anh công nhân Trương Quang Đại (khu du lịch Bình Quới) cho biết mỗi năm được ra chăm sóc đường hoa, cảm giác trong anh lại bồi hồi và nôn nao.

"Nhìn thấy người dân TP đi dạo, chụp hình trên đường hoa cho tôi cảm giác tự hào vì đã đóng góp một phần nào đó cho TP" - anh nói.

Đà Nẵng hội tụ biển cả và núi sông

Khoác áo hoa cho đường hoa  Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Mô hình cầu Vàng là điểm nhấn hút khách tại đường hoa năm nay - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Với tổng mức đầu tư khoảng 5,4 tỉ đồng, đường hoa Đà Nẵng Tết Kỷ Hợi ấn tượng và rực rỡ hơn năm ngoái, với nhiều đại cảnh được tạo dựng kỳ công từ 44.000 chậu hoa tươi nhiều chủng loại.

Đường hoa năm nay là sự pha quyện giữa truyền thống và hiện đại ở hai khu vực phía tây cầu Rồng được trang trí với hai chủ điểm khác nhau.

Khu vực "Biển cả" với những con sóng mạnh mẽ mang đến một không gian khoáng đạt, mênh mang. Những con sóng hoa khổng lồ, đủ sắc màu trong tiểu cảnh "Vượt sóng", những viên ngọc trai lộng lẫy, những chú sao biển khổng lồ hay những con sứa biển mềm mại thân phủ đầy hoa.

Điểm nhấn của khu vực "Biển cả" là đại cảnh "Bình minh trên biển" với bông hoa hướng dương khổng lồ sừng sững tượng trưng cho mặt trời tỏa nắng, báo hiệu ngày mới rực rỡ và tươi sáng.

Khu vực "Sông núi" được mở ra với tiểu cảnh Ngũ Hành Sơn được mô phỏng bằng những bức tường hoa với những đường nhấp nhô tựa như dãy núi biểu tượng của Đà Nẵng.

Tiểu cảnh "Hương đồng gió nội" gợi khung cảnh miền quê êm đềm với ước mong năm mới nhiều an yên và hạnh phúc. Những ống cơm lam đặc trưng vùng Tây Bắc tuôn trào thành suối hoa rực rỡ tạo nên tiểu cảnh "Cơm lam" nhiều sắc màu độc đáo.

Đặc biệt, cầu Vàng - cây cầu biểu tượng mới của Đà Nẵng, niềm tự hào của du lịch Việt Nam năm qua - được mô phỏng tạo nên một đại cảnh đặc biệt ấn tượng và độc đáo ngay tại đường hoa tết, có kích thước bằng 1/4 cầu thật, được trang trí bằng hoa và cây xanh, tựa như một dải hoa tung bay lơ lửng trên cao.

Đường hoa sẽ chính thức chào đón du khách từ ngày 2-2-2019, tức 28 tết.

Cần Thơ khoe màu khát vọng

Khoác áo hoa cho đường hoa  Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Đàn heo theo phong cách tranh dân gian đặt tại đường hoa TP Cần Thơ - Ảnh: C.QUỐC

Tối nay (27 tháng chạp), TP Cần Thơ sẽ khai mạc đường hoa nghệ thuật Cần Thơ. Đường hoa sẽ phục vụ khách du xuân tới hết mùng 5 Tết (nhằm ngày 9-2).

Vẫn như mọi năm, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm nay tiếp tục thực hiện trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (quận Ninh Kiều) với chiều dài 310m.

Theo ban tổ chức, có hơn 80.000 chậu hoa tươi với nhiều chủng loại khác nhau đến từ Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre), Đà Lạt (Lâm Đồng) và làng hoa Phó Thọ (TP Cần Thơ). 

Đường hoa có 36 mô hình, tiểu cảnh với điểm nhấn đầu tiên là hình tượng chú heo vàng được đặt ở trung tâm, cùng với mâm ngũ quả và mâm bánh tét nhằm nhắc nhở ngày Tết cổ truyền trên vùng đất phương Nam.

Đường hoa chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất với vườn mai rực rỡ, mở đầu là chủ đề "Đất nước gấm hoa", giới thiệu một số di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh như: hồ Gươm, kinh thành Huế, bến Nhà Rồng, bến Ninh Kiều... Đoạn thứ 2 với chủ đề "Cần Thơ 15 mùa hoa", mang ý nghĩa thành tựu của TP Cần Thơ từ phát triển đô thị đến xây dựng nông thôn mới, được điểm xuyết bằng hoa trái và chim, cá cảnh.

Và đoạn thứ 3 thể hiện sắc thái "Tết phương Nam", đề cao tinh thần bảo vệ chủ quyền đất nước, thông qua mô hình bản đồ VN được kết bằng hoa. Bên cạnh đó là các gian trái cây tạo hình nghệ thuật chuyển động, các chú heo lái xe dễ thương, các cô gái tấu nhạc tài tử - giai điệu xuân; cùng mô hình Phù Đổng tiêu biểu cho sức sống, khát vọng vươn lên của thành phố. Cuối đường hoa là cổng phụ có mô hình đàn heo theo phong cách tranh dân gian Đông Hồ.

Xem Xem 'vuông, tròn' tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

TTO - Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm nay có nhiều nét mới, trong đó có mô hình với những hình ảnh “vuông, tròn” lần đầu tiên xuất hiện sẵn sàng phục vụ khách du xuân.

NHƯ BÌNH - ĐOÀN NHẠN - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên