Xe
13/10/2017 14:27 GMT+7

Khi xe điện và xe tự lái ‘không hợp nhau’

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Chúng ta đang chứng kiến sự tiến bộ nhanh chóng trong ngành công nghiệp xe hơi, với hai xu hướng nổi bật là xe điện và xe tự lái. Thế nhưng, có vẻ như hai xu hướng này lại đang mâu thuẫn nhau.

Khi xe điện và xe tự lái ‘không hợp nhau’ - Ảnh 1.

Những thông tin tràn ngập trên báo, hàng loạt ông lớn xe hơi đua nhau thử nghiệm xe điện và nghiên cứu xe tự lái… Mọi thứ dường như đang hướng đến một tương lai mà chúng ta sẽ đi trên những chiếc xe điện có khả năng tự lái. Tuy nhiên, sự kết hợp trên có vẻ như không được hoàn hảo cho lắm. Đó là vì công nghệ xe tự lái cực kỳ ngốn điện!

BorgWarner – một tập đoàn chuyên sản xuất các thiết bị dành cho xe hơi, cho biết những chiếc xe tự lái ngày nay tiêu tốn từ 2 đến 4 kilowatt điện, tương đương với từ 50 đến 100 chiếc laptop hoạt động cùng lúc.

Trong một ngành công nghiệp mà mỗi bóng đèn LED trong xe đều được tính toán kỹ để giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, thì quá trình xử lý các cảm biến laser, radar và camera sẽ là một thách thức rất lớn với các kỹ sư. Các kỹ sư nghiên cứu về xe tự lái và xe điện phải giải quyết được vấn đề tiêu hao năng lượng, hoặc là giảm sự tiêu hao năng lượng, hoặc tăng lượng pin của chiếc xe.

Khi xe điện và xe tự lái ‘không hợp nhau’ - Ảnh 2.

Chiếc xe điện Chevrolet Bolt đang được thử nghiệm hệ thống tự lái. Ảnh: Bloomberg

Theo Chris Thomas, CTO (Giám đốc công nghệ) của BorgWarner thì các tính năng trên xe tự lái cấp 4 hoặc 5 – những chiếc xe có thể vận hành mà không có sự can thiệp của con người, sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và mức độ khó khăn cho các kỹ sư sẽ tăng lên 10% để đảm bảo đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon.

Mặc dù những tính toán trên dựa trên những số liệu từ những chiếc xe tự lái thử nghiệm (vốn có các cảm biến lắp trên trần xe) và sự tiêu hao năng lượng sẽ giảm đi khi công nghệ được cải thiện. Tuy vậy, các nhà sản xuất xe hơi vẫn phải rất nỗ lực để đạt được sự tiêu hao năng lượng ở mức chấp nhận được.

Ví dụ, một chiếc xe tự lái hoàn toàn như Honda Fit sẽ phải đạt mức tiêu hao nhiên liệu là 5.2 lít/100km vào năm 2025 (trong trường hợp tốt nhất), trong khi một chiếc xe bán tải/SUV sẽ phải đạt mức 6.2 lít/100km.

Các kỹ sư không có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này, vì các hãng xe đang có kế hoạch tung ra những chiếc xe tự lái đầu tiên trong vài năm tới. Thậm chí, bộ phận xe tự lái của General Motors tuyên bố rằng họ đã có thể sản xuất hàng loạt phiên bản xe tự lái của chiếc xe điện Chevrolet Bolt.

Giải pháp xe hybrid

Khi một giải pháp toàn diện chưa được tìm thấy, thì một số giải pháp tạm thời có thể được áp dụng. Bà Mary Gustanski, CTO của Delphi Automative – một nhà cung cấp thiết bị xe hơi, cho biết: "Có một cách để các nhà sản xuất xe hơi cân đối được mức tiêu hao nhiên liệu của xe tự lái là sử dụng động cơ hybrid xăng – điện chứ không phải là một chiếc xe điện hoàn toàn".

Khi xe điện và xe tự lái ‘không hợp nhau’ - Ảnh 3.

Mẫu xe điện concept mang tên IDS của Nissan với khả năng tự lái. Ảnh: AutoGuide

Cùng nhận định, ông Sam Jaffe, nhà sáng lập của Tổ chức Các cố vấn Nghiên cứu Năng lượng Cairn cho biết những chiếc xe hybrid có thể được ứng dụng cho những chiếc xe tự lái đầu tiên.

"Họ sẽ sử dụng những chiếc xe điện lai, với động cơ xăng kèm theo để vừa mở rộng tầm hoạt động của chiếc xe, vừa để giảm sự lệ thuộc năng lượng của hệ thống tự lái vào pin điện", ông Jaffe nói.

Công ty nghiên cứu xe tự lái Waymo của Alphabet (công ty mẹ của Google) cho biết đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ xe tự lái trên chiếc xe hybrid Chrysler Pacifica, trong khi Ford cũng vừa thông báo đã thành lập một đơn vị chuyên nghiên cứu việc kết hợp xe tự lái với động cơ hybrid.

Các cấp độ của xe tự lái

Cấp độ

Mô tả

Điều khiển lái, tăng tốc độ và giảm tốc độ

Giám sát và lái xe

Giám sát dự phòng trong trường hợp khẩn cấp

0

Không tự động

Con người

Con người

Con người

1

Hệ thống hỗ trợ lái xe

Con người và hệ thống

Con người

Con người

2

Tự lái một phần

Hệ thống

Con người

Con người

3

Tự lái có điều kiện

Hệ thống

Hệ thống

Con người

4

Tự lái ở mức cao

Hệ thống

Hệ thống

Hệ thống

5

Tự lái hoàn toàn

Hệ thống

Hệ thống

Hệ thống

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên