
Một vụ tận thu khai thác khoáng sản tại dự án ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trước đây xử lý - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền vừa kết luận về "tiến độ khắc phục một số nội dung còn rất chậm, nhiều vướng mắc về tiền cấp quyền, thuê đất và xử lý trách nhiệm vẫn chưa dứt điểm".
Truy thu triệt để thuế, phí
Từ tháng 5-2024 đến tháng 8-2025, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa ban hành 3 kết luận thanh tra và kiến nghị xử lý, khắc phục các sai sót, vi phạm trong lĩnh vực quản lý, khai thác khoáng sản của hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa hoàn thành việc xử lý, khắc phục các kết luận thanh tra đó.
Trong kết luận vừa nêu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo truy thu triệt để các khoản nghĩa vụ tài chính mà các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn thiếu, nhằm đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước.
Cụ thể đối với các trường hợp đã khai thác thực tế trước khi có hợp đồng thuê đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin để cơ quan thuế thực hiện truy thu tiền thuê đất, các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định.
Cơ quan Thuế tỉnh Khánh Hòa được giao chủ trì, phối hợp với sở đã nêu rà soát, đối chiếu sản lượng khai thác thực tế với kê khai thuế để truy thu triệt để các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, nghĩa vụ tài chính khác còn thiếu.
Còn đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, theo kết luận thanh tra còn nợ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (tính đến ngày 12-3-2026 số tiền còn nợ khoảng 9 tỉ đồng), lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Quỹ Bảo vệ môi trường mời tất cả doanh nghiệp còn nợ tiền đó lên làm việc, yêu cầu cam kết nộp dứt điểm trong tháng 3-2026.
Trường hợp doanh nghiệp chây ỳ không nộp, phải tham mưu áp dụng biện pháp chế tài mạnh như yêu cầu dừng khai thác hoặc thu hồi giấy phép theo quy định.
Về xử lý trách nhiệm, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức kiểm điểm dứt điểm đối với các tập thể, cá nhân liên quan theo kết luận thanh tra, "không để tình trạng kéo dài do thay đổi nhân sự sau sáp nhập; đối với cá nhân đã nghỉ hưu vẫn phải thực hiện các thủ tục kiểm điểm theo đúng quy định để hoàn tất hồ sơ khắc phục sau thanh tra".
Kiến nghị xử lý sai phạm về khai thác khoáng sản nếu có dấu hiệu hình sự
Vào tháng 8-2025, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa có kết luận thanh tra về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2019 - 2024).
Theo đó tính đến ngày 30-6-2024, có 16 doanh nghiệp khai thác khoáng sản Khánh Hòa còn nợ tổng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường hơn 11,3 tỉ đồng (đến nay số nợ đó đã giảm còn khoảng 9 tỉ đồng).
Về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, theo kết luận thanh tra, có nhiều doanh nghiệp đã kê khai và "được" nộp không đúng theo các quy định pháp luật và quy định của tỉnh.
Do đó Thanh tra tỉnh đã kiến nghị tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu xử lý thu hồi số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (chênh lệch so với thông báo thuế hằng năm) còn thiếu đối với 3 công ty, tổng cộng hơn 26,74 tỉ đồng.
Cụ thể đó là truy, thu hồi số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn thiếu đối với Công ty TNHH Hiển Vinh hơn 23,78 tỉ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Thành Danh hơn 2,12 tỉ đồng; Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng hơn 1,31 tỉ đồng.
Theo Thanh tra tỉnh, đối với sai phạm trong việc tính, tham mưu phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong quá trình khắc phục, kiểm điểm, nếu vượt thẩm quyền hoặc có dấu hình sự thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.
Ngoài các sai phạm về tài chính, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa còn kiến nghị kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản vượt trữ lượng, công suất đã được cấp phép đối với Công ty cổ phần Lizen, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C và Công ty TNHH Hiển Vinh theo đúng quy định pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận