03/02/2022 16:11 GMT+7

Khánh Hòa sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 2

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - Đó là khẳng định của ông Lê Hữu Hoàng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - trong buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào chiều 2-2.

Khánh Hòa sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 2 - Ảnh 1.

Đào hố móng thi công tuyến đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân - Ảnh: Ban A miền Trung

Theo ông Hoàng, với nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của cụm dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 buộc phải hoàn thành trong tháng 12-2022, nên thời gian qua, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan liên quan trong tỉnh phải quyết liệt để kịp bàn giao mặt bằng cho dự án thi công đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

Theo địa phương này tính đến cuối tháng 1-2022, toàn tỉnh đã bàn giao được 149/172 vị trí móng, riêng mặt bằng hành lang tuyến chỉ mới bàn giao được 25/172 vị trí, đạt chưa đến 15%.

"Tỉnh Khánh Hòa cam kết chậm nhất trước ngày 15-2 sẽ bàn giao 23 mặt bằng vị trí móng của tuyến đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân cho chủ đầu tư để thi công. Những vị trí còn lại thuộc hành lang tuyến, chúng tôi cam kết sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 2", ông Lê Hữu Hoàng cho biết.

Cũng theo ông Hoàng, ngay trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, địa phương này đã ban hành quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Đây là cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng trong tỉnh  rà soát, tham mưu thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Khánh Hòa sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 2 - Ảnh 2.

Công nhân đang thi công tại dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 - Ảnh: Ban A miền Trung

Thay mặt chủ đầu tư dự án, phó tổng giám đốc EVN ông Nguyễn Tài Anh đã trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua và cam kết sẽ huy động tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành trong tháng 12-2022.

Cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 bao gồm dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, dự án đường dây 500kV đấu nối trạm 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân, dự án trạm 500kV Vân Phong và đầu nối.

Đây là những công trình cấp bách, phải hoàn thành trong tháng 12-2022, đáp ứng mục tiêu truyền tải công suất của Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái và nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận lên hệ thống điện quốc gia.

Phía EVN cho biết nếu dự án truyền tải này chậm tiến độ 6 tháng, số tiền phải bồi thường lên tới khoảng 5.000 tỉ đồng. Nếu quá 6 tháng, hợp đồng BOT Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 sẽ bị chấm dứt sớm và Chính phủ Việt Nam phải mua lại nhà máy.

Đoàn công tác của EVN đi thăm các đơn vị thi công xuyên tết trên công trường

Sáng 3-2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN dẫn đầu đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đi kiểm tra công trường, thăm hỏi, động viên lực lượng thi công cụm dự án giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

272380278_4588046471304331_3801249502874329603_n

Đoàn công tác của EVN đi thăm các đơn vị đang thi công xuyên tết Nguyên đán vào sáng 3-2 - Ảnh: NGỌC ÁNH

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Tài Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban QLDA các công trình điện miền Trung cùng các đơn vị thi công đã duy trì lực lượng lớn trên công trường thi công xuyên Tết nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Theo ông Nguyễn Tài Anh, đây là dự án mà phía Chính phủ Việt Nam đã cam kết sẽ hoàn thành trong tháng 12-2022 nhằm giải tỏa hết công suất của dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện cho Việt Nam từ năm 2023. Chính vì vậy Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh ghi nhận và cảm ơn lực lượng thi công đã gác lại việc nhà trong dịp Tết để bám công trường, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo đánh giá của Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú: Đến thời điểm này dự án đang bám sát tiến độ đề ra, một số hạng mục chậm tiến độ trong năm 2021 do ảnh hưởng bởi mưa bão và dịch COVID-19 sẽ được các đơn vị thi công triển khai làm bù vào trong quý I và quý II năm nay. EVNNPT cam kết sẽ đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch

12.000 tỉ đồng xây mới đường dây 500 kV cung ứng điện cho miền Nam 12.000 tỉ đồng xây mới đường dây 500 kV cung ứng điện cho miền Nam

TTO - Tại lễ khởi công xây dựng các đường dây 500 kV từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, tổ chức tại Quảng Nam ngày 18-12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết xu hướng thiếu điện ở miền Nam sẽ gia tăng trong những năm tới.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên