18/12/2018 13:26 GMT+7

12.000 tỉ đồng xây mới đường dây 500 kV cung ứng điện cho miền Nam

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Tại lễ khởi công xây dựng các đường dây 500 kV từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, tổ chức tại Quảng Nam ngày 18-12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết xu hướng thiếu điện ở miền Nam sẽ gia tăng trong những năm tới.

12.000 tỉ đồng xây mới đường dây 500 kV cung ứng điện cho miền Nam - Ảnh 1.

Khi hoàn thành, đường dây 500 kV mới này sẽ đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam. Trong ảnh, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đại diện các tỉnh, thành và nhà đầu tư, các công ty xây dựng thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: NGỌC HIỂN

Theo đó, công tác đầu tư nguồn điện tại miền Nam đang gặp khó khăn bởi các dự án chậm tiến độ, trong khi các tuyến đường dây 500 kV hiện nay đã đầy tải, quá tải. Theo Phó thủ tướng, hiện tại việc cung cầu điện tại mỗi vùng miền đang có sự mất cân đối. 

Trong năm 2018, miền Nam tiêu thụ 90 tỉ kwh điện, chiếm 47% tổng điện năng tiêu thụ nhưng nguồn cung trong khu vực chỉ đạt dưới 35%. Ngược lại, khu vực miền Trung và miền Bắc tiêu thụ 53% nhưng nguồn cung chiếm hơn 60% điện năng cả nước.

"Việc đầu tư thêm đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3 từ Vũng Áng đến Pleiku 2 là hết sức cấp bách. Công trình này sẽ tăng cường năng lực truyền tải, góp phần điều hoà, đảm bảo đủ điện cho nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân các vùng miền, đặc biệt là khu vực phía Nam" - Phó thủ tướng nói.  

12.000 tỉ đồng xây mới đường dây 500 kV cung ứng điện cho miền Nam - Ảnh 2.

Gần 742 km đường dây 500 kV mạch kép đi qua 9 tỉnh thành sẽ được xây mới và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Các dự án đường dây 500 kV này được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý dự án. 

Ngoài xây dựng mới gần 742 km đường dây 500 kV mạch kép đi qua 9 tỉnh thành, dự án cũng bao gồm các công trình như: xây mới 8 ngăn lộ 500 kV tại sân phân phối trung tâm Điện lực Quảng Trạch, mở rộng một số ngăn lộ 500 kV tại các trạm biến áp 500 kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2, xây dựng mới 3 trạm lặp quang và 3 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện. 

Tổng mức đầu tư toàn bộ các dự án hơn 11.949 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành vào khoảng giữa năm 2020.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên