30/12/2025 21:44 GMT+7

Khánh Hòa hỗ trợ thêm dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán cho hơn 143.400 người

Theo ông Lâm Đông - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - tiền hỗ trợ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và 3 ngày lễ dành cho các đối tượng theo quy định của tỉnh, kể từ ngày 1-1-2026, là từ các nguồn ngân sách của địa phương.

Khánh Hòa - Ảnh 1.

Báo Tuổi Trẻ cùng Công ty LCFOODS (tại TP.HCM) trao hỗ trợ cho dân vùng lũ Khánh Vĩnh - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 30-12, ông Lâm Đông - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - cho biết việc hỗ trợ nhân các ngày lễ, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, kể từ năm 2026 sắp đến, dành cho các đối tượng được quy định theo nghị quyết của HĐND tỉnh vừa ban hành là ngoài chính sách tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Mức hỗ trợ cao nhất của tỉnh Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán là 1,5 triệu đồng

Theo đó, những người được tặng quà của Đảng, Nhà nước theo nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành (số 418/NQ-CP, ngày 28-12-2025), vào dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới nếu thuộc các diện quy định của tỉnh Khánh Hòa thì vẫn được hỗ trợ tiền lễ, Tết đã nêu theo chế độ của tỉnh (gồm các mức từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng).

Trong đó, việc hỗ trợ tiền Tết dương lịch và các ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng ba âm lịch), Ngày Thống nhất đất nước 30-4, Ngày Quốc tế lao động 1-5, Quốc khánh 2-9, Tết âm lịch dành cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp của tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan, đơn vị thuộc trung ương quản lý có đóng góp trực tiếp cho địa phương cùng nhiều đối tượng thuộc các diện có công với cách mạng.

Mức hỗ trợ vào mỗi ngày lễ, Tết kể trên, cho mỗi đối tượng được nêu là 300.000 đồng.

Về hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán, kể từ Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ mức cao nhất là 1,5 triệu đồng.

Những đối tượng được hỗ trợ mức cao nhất theo quy định của tỉnh Khánh Hòa gồm: cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan do địa phương quản lý (gồm cả cấp xã, phường) và những người làm việc tại các cơ quan, đơn vị theo hợp đồng lao động được quy định tại nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tất cả công nhân trực tiếp thu dọn rác làm việc ở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cũng được hỗ trợ mức cao nhất (1,5 triệu đồng/người).  

Còn lại gồm các mức hỗ trợ 1,3 triệu đồng, 750.000 đồng và 600.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán (kể từ năm 2026) được dành cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ hưu trí và diện có công với cách mạng, được quy định cụ thể tại nghị quyết (số 16/2025/NQ-HĐND) của HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành.

Việc hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trung ương quản lý có đóng góp cho địa phương sẽ căn cứ vào sự đóng góp của các cơ quan trung ương và khả năng ngân sách của tỉnh, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ theo một trong hai mức (750.000 đồng và 400.000 đồng/người, theo danh sách do UBND tỉnh quyết định).

Riêng mức hỗ trợ 400.000 đồng, kể từ dịp Tết Nguyên đán sắp đến, theo quy định tại nghị quyết trên của HĐND tỉnh Khánh Hòa, được dành cho các đối tượng cụ thể, gồm: hội viên Hội Người mù, hộ nghèo, người có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên; người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người khuyết tật trí tuệ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; cộng tác viên công tác xã hội và nhân viên y tế thôn, bản.

Ngoài ra, trong 4 ngày Tết Nguyên đán, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ hỗ trợ tiền ăn thêm cho các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở theo mức 100.000 đồng/người/ngày.

Cụ thể, đó là những người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa; các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; cơ sở cai nghiện ma túy; Làng trẻ em SOS Nha Trang.

Vì sao mức hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cả hộ nghèo thấp hơn mức dành cho nhiều đối tượng cá nhân khác?

Ngày 30-12, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã đề nghị ông Lâm Đông - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - giải thích thêm về việc vì sao HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cả hộ nghèo ở Khánh Hòa (400.000 đồng) thấp hơn mức dành cho nhiều đối tượng cá nhân khác (từ 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người). Vì mức hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cả hộ nghèo (400.000 đồng) đó là hỗ trợ cho nhiều người trong cùng một hộ nghèo. 

Theo ông Lâm Đông, việc quy định hỗ trợ thêm vào các dịp lễ, Tết cho các đối tượng được quy định tại nghị quyết HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành như đã nêu là theo tờ trình đề nghị của UBND tỉnh trên cơ sở rà soát các điều kiện và khả năng đảm bảo của ngân sách địa phương.

Mặt khác, đối với các hộ nghèo và nhiều diện chính sách xã hội khác vào dịp Tết Nguyên đán, ngoài mức hỗ trợ 400.000 đồng/hộ, tỉnh Khánh Hòa và nhiều cơ quan, đơn vị còn được phân công, tổ chức vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho bà con, nhất là các hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa hỗ trợ thêm dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán cho hơn 143.400 người - Ảnh 5.18 loại phí, lệ phí ‘0 đồng’ khi làm giấy tờ trực tuyến tại Khánh Hòa

Trong 18 dịch vụ hành chính công trực tuyến có phí, lệ phí '0 đồng' áp dụng từ ngày 1-1-2026, do tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành, có việc cấp giấy chứng nhận về đất đai, tài sản, giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất