
Khu đất sân bay Nha Trang cũ có các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đang bị "bất động", chờ xét xử vụ án liên quan - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Theo quyết định mà Tòa án quân sự Quân khu 5 ban hành ngày 23-12, trong 9 bị cáo vụ án tại sân bay Nha Trang cũ sắp bị đưa ra xét xử, gồm có 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.
Có 2 bị cáo đều cấp bậc thiếu tướng là Hoàng Viết Quang (nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến - cơ quan tham mưu Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, tại khu vực sân bay Nha Trang).
Cả 6 bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và quân đội kể trên đều đã bị Viện Kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai". Trong đó theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.
3 bị cáo còn lại trong vụ án tại sân bay Nha Trang, gồm Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) đều bị truy tố phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tòa cũng đã xác định, trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại khu vực sân bay Nha Trang kể trên có 689 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tòa án quân sự Quân khu 5 đã triệu tập 82 người làm chứng để xét xử vụ án. Trong đó có rất nhiều người làm chứng nguyên và cựu cán bộ lãnh đạo các cơ quan, sở thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa.
Yêu cầu của tòa đối với các đương sự là bị hại trong vụ án tại sân bay Nha Trang
Tòa án quân sự Quân khu 5 cũng đã có thông báo gởi các đương sự trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án ở khu vực sân bay Nha Trang cũ về việc mở phiên tòa đưa ra xét xử 9 bị cáo trong vụ án đã nêu.
Theo Tòa án quân sự Quân khu 5, vụ án có số lượng đương sự (là khách hàng hợp đồng mua đất dự án tại sân bay Nha Trang và đã nộp tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) rất đông, cư trú tại nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.
Do đó để vụ án được giải quyết theo đúng kế hoạch, Tòa án quân sự Quân khu 5 đề nghị các đương sự, người tham gia tố tụng khi nhận được giấy triệu tập của tòa án ký nhận và điền các thông tin liên quan vào đơn trình bày về thông tin cá nhân, số lượng lô đất đã ký kết hợp đồng, giá trị hợp đồng và tổng số tiền đã thanh toán; đồng thời nêu quan điểm, yêu cầu giải quyết quyền lợi về tài sản và hình sự đối với các bị cáo.
Tòa cũng yêu cầu các đương sự trên điền vào đơn thông tin về việc tham gia tố tụng tại phiên tòa hoặc xin vắng mặt, nêu lý do và cam kết về ý kiến (lời khai) liên quan đến quyền lợi (theo mẫu của tòa gởi kèm giấy triệu tập) và gởi cho Tòa án quân sự Quân khu 5 (số 399 đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) trước ngày 1-1-2026 để tòa kiểm tra, đối chiếu, có cơ sở xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho đương sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận