01/02/2022 12:59 GMT+7

Khánh Hòa đón 138 du khách 'xông đất' dịp Tết Nguyên đán

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Sáng 1-2 (mùng 1 Tết), 138 khách trên chuyến bay số hiệu VN1551 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 8h55. Đây là những du khách đầu tiên đến Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán.

Khánh Hòa đón 138 du khách xông đất dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Những du khách từ chuyến bay mang số hiệu VN1551 khi xuống sân bay đều được nhận những bó hoa tươi thắm - Ảnh: XUÂN HƯỚNG

Cầm bó hoa vừa được tặng trên tay, chị Đặng Thu Thảo (38 tuổi, nữ du khách đến từ Hà Nội) cho biết đây là lần thứ 3 chị quay trở lại Khánh Hòa, tuy nhiên gia đình chị thường đến Khánh Hòa vào dịp hè, năm nay chị cùng gia đình quyết định đón Tết bên nhau bằng cách đi du lịch.

"Quay trở lại Khánh Hòa lần này tôi cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được sự đón tiếp chu đáo của các bạn. Gia đình tôi có 3 người dự định sẽ tổ chức những bữa ăn tại resort, tắm biển và đi tham quan các điểm du lịch ở Nha Trang. Tôi chọn Khánh Hòa không chỉ vì khí hậu, con người mà còn nằm ở việc các bạn quản lý, kiểm soát dịch bệnh rất tốt làm chúng tôi rất an tâm", chị Thảo nói.

Lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức.

Những vị khách trên chuyến bay VN1551 khi xuống máy bay đều nhận được hoa và bao lì xì may mắn từ lãnh đạo tỉnh và các đại biểu. Bên cạnh đó, 3 vị khách đầu tiên xông đất Nha Trang - Khánh Hòa còn nhận được những phần quà đặc biệt của Vietnam Airlines.

Khánh Hòa đón 138 du khách xông đất dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Nhiều du khách thích thú trước phần múa lân chào mừng năm mới - Ảnh: XUÂN HƯỚNG

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết lượng khách du lịch đến Khánh Hòa trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022 tăng rất cao. Riêng ngày mùng 1 Tết, cảng đón 26 chuyến bay từ nhiều tỉnh thành trong cả nước; trong đó nhiều nhất là TP.HCM và Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch, đánh giá: "Với sự kiện chào đón năm mới hôm nay và những hoạt động, sự kiện tiếp theo trong năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng 2022 sẽ là một năm thành công của ngành du lịch tỉnh nhà, là năm bản lề có tính quyết định để ngành du lịch phục hồi, ổn định hoạt động kinh doanh và lấy lại đà tăng trưởng".

Theo bà Thanh, nhìn lại chặng đường đã qua, ngành du lịch Khánh Hòa đã có những bước tiến dài như sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, tính đến ngày 25-01-2022 đã có 28 chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước Nga, Hàn Quốc, Nhật… với gần 7.000 khách đến Khánh Hòa. 

Bên cạnh đó, tại hội nghị báo cáo kết quả Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam 2021 và tổng kết dự án "Hỗ trợ hội đồng tư vấn du lịch xây dựng Quỹ phát triển du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến" do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức vừa qua, Khánh Hòa được xếp hạng 3 trong số 15 tỉnh, thành phố có thế mạnh về du lịch của Việt Nam.

Bước sang năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2021. 

Trong đó, thị trường khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi của ngành du lịch Khánh Hòa.

Doanh nghiệp du lịch miền Trung lại rục rịch khí thế cho ngày trở lại vào 1-5 Doanh nghiệp du lịch miền Trung lại rục rịch khí thế cho ngày trở lại vào 1-5

TTO - Sau bao nhiêu phen trầy trật "mở rồi lại khép vội vàng", các doanh nghiệp du lịch ở miền Trung đang hừng hực khí thế với thời khắc mở cửa toàn ngành du lịch theo hướng đề xuất của Bộ VH-TT&DL.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên