23/03/2022 10:42 GMT+7

Khẩn trương xử lý việc các bệnh viện hết nhiều loại thuốc ở Phú Yên

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho dân.

Khẩn trương xử lý việc các bệnh viện hết nhiều loại thuốc ở Phú Yên - Ảnh 1.

Người bệnh có đóng bảo hiểm y tế đang đợi nhận thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - Ảnh: VĂN VINH

Sáng 23-3, ông Võ Văn Binh - chánh văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên - cho biết sau khi Tuổi Trẻ Online và một số báo phản ánh nội dung liên quan đến việc nhiều bệnh viện ở tỉnh Phú Yên không còn thuốc điều trị các bệnh mãn tính cho bệnh nhân đã mua bảo hiểm y tế trong hơn 1 tháng qua, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản gởi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đề nghị "khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; sớm giải quyết việc này, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện".

Trong sáng 23-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hữu Thế - bí thư Ban cán sự, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết đã yêu cầu Sở Y tế Phú Yên khẩn trương chỉ đạo thực hiện các công việc tiếp theo sau khi phê duyệt kết quả thầu, để các đơn vị trúng thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, đảm bảo việc chữa trị bệnh cho bệnh nhân, quyền lợi của người đóng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

"Dù chia sẻ với ngành y tế về nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế lần này chậm, tôi vẫn yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế Phú Yên phải rút kinh nghiệm, chủ động hơn trong công tác để không xảy ra tình trạng như thế này nữa" - ông Thế nói.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, do việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế giai đoạn quý 4 năm 2021 đến quý 4 năm 2023 chậm so với thường kỳ nhiều tháng, nên khoảng 1-2 tháng nay, nhiều bệnh viện tại Phú Yên hết các loại thuốc để cấp cho người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế, khiến người bệnh phải ra bên ngoài để mua.

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh - đơn vị được giao chủ đầu tư đấu thầu thuốc - cho biết do phải tập trung toàn lực chống dịch COVID-19, nhiều nhân lực có liên quan là F0, F1 phải cách ly dài ngày; chuỗi cung ứng một số loại thuốc điều trị các bệnh mãn tính bị gián đoạn do khách quan; việc cấp thuốc bảo hiểm y tế trong thời gian dịch phức tạp tăng lên 2-3 tháng thay vì chỉ 1 tháng như trước đó… là các nguyên nhân dẫn đến việc đấu thầu thuốc chậm, gây hết một số thuốc.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, nếu theo thời gian thường lệ thì việc đấu giá thuốc hoàn tất chậm nhất vào tháng 11-2021, nhưng đợt này chậm nên kéo dài đến ngày 12-3-2022 mới đấu giá xong.

Người ghép tim ‘than trời’ vì thuốc chỉ định điều trị không được BHXH thanh toán Người ghép tim ‘than trời’ vì thuốc chỉ định điều trị không được BHXH thanh toán

TTO - Nhiều bệnh nhân từng được ghép tim phản ánh đến Tuổi Trẻ Online việc hằng tháng họ phải tự bỏ hàng triệu đồng tiền túi mua 1 loại thuốc điều trị sau ghép tạng là Prograf có chứa hoạt chất Tacrolimus do không được BHXH thanh toán.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên