20/10/2022 08:49 GMT+7

Khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, xem xét nhân sự 3 bộ trưởng, trưởng ngành

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Sáng nay 20-10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV khai mạc. Đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế - xã hội cũng như nhân sự ba bộ, ngành.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, xem xét nhân sự 3 bộ trưởng, trưởng ngành - Ảnh 1.

Một phiên họp tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV - Ảnh: Q.H

Theo chương trình làm việc, trong buổi sáng các đại biểu Quốc hội sẽ có một giờ họp phiên trù bị trước khi khai mạc kỳ họp lúc 9h.


Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe bốn báo cáo.

Báo cáo đầu tiên về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh sẽ trình bày báo cáo thẩm tra.

Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cùng với đó nghe kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Buổi chiều Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng sẽ trình tờ trình dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Cũng trong chiều 20-10, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét về công tác nhân sự. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội sẽ về việc miễn nhiệm tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chức danh này do ông Trần Sỹ Thanh đảm nhiệm. Hiện ông Thanh đã được điều động phân công về TP Hà Nội và bầu giữ chức chủ tịch UBND TP.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể do "nguyện vọng cá nhân và phân công của cấp có thẩm quyền".

Quy trình miễn nhiệm, bầu mới nhân sự giữ chức tổng kiểm toán, phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và bộ trưởng Bộ Y tế mới sẽ hoàn tất vào ngày hôm sau (21-10).

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong vòng 21 ngày làm việc và dự kiến bế mạc vào ngày 15-11.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết gồm Luật dầu khí (sửa đổi); Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật thanh tra (sửa đổi); Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện; Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Các nghị quyết thông qua gồm nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Cạnh đó, 7 dự án luật được góp ý là Luật đất đai (sửa đổi); Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật giá (sửa đổi); Luật giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật hợp tác xã (sửa đổi) và Luật phòng thủ dân sự.

Tại kỳ họp, nội dung thảo luận kinh tế - xã hội tại hội trường được bố trí hai ngày 27 đến 28-10.

Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều 3-11 đến hết 5-11. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã đề xuất 6 nhóm vấn đề chất vấn gồm lĩnh vực nội vụ, xây dựng, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, thanh tra, tư pháp.

Từ 6 đề xuất này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để chọn 5, sau đó đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến để quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn và thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tương ứng.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và nhiều nội dung quan trọng khác.

Xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể do Xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể do 'nguyện vọng cá nhân'

TTO - Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay việc dự kiến xem xét miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể là do nguyện vọng cá nhân và phân công của cấp có thẩm quyền.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên