16/01/2023 20:07 GMT+7

Khai mạc Hội hoa xuân lần 43, kỳ hoa dị thảo hội ngộ về TP.HCM

LÊ PHAN
và 1 tác giả khác

Tối 16-1, Hội hoa xuân Tao Đàn lần thứ 43 đã chính thức được khai mạc phục vụ người dân vui xuân đón Tết, cùng thời điểm chợ hoa Trên bến dưới thuyền bến Bình Đông cũng được khởi động.

Khai mạc Hội hoa xuân lần 43, kỳ hoa dị thảo hội ngộ về TP.HCM - Ảnh 1.

Tác phẩm điêu khắc “Cửu long tranh châu” được làm từ rễ cây khô nguyên khối của ông Nguyễn Trường Tiến tại Hội hoa xuân - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hội hoa xuân là một trong những sự kiện lễ hội tiêu biểu của TP.HCM mỗi dịp xuân về. Đây là dịp giao lưu giữa các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài nước. Năm nay, Hội hoa xuân lần thứ 43 sẽ kéo dài 12 ngày kể từ hôm nay đến hết ngày 27-1 với chủ đề Xuân an vui - Xuân thịnh vượng.

Tại cổng chính đường Trương Định được trang trí cách điệu từ hình ảnh hai chú mèo đang đón chào du khách, bên cạnh đó là cụm gia đình mèo sum vầy trên nền hoa. Trục hồ dài từ cổng Trương Định đến đền tưởng niệm Vua Hùng là hình ảnh của đoàn thuyền hoa mang ý nghĩa một năm mới thuận buồm xuôi gió.

Năm nay Hội hoa xuân quy tụ rất nhiều loại hoa đến từ nhiều miền đất nước và cả nước ngoài. Đặc biệt ngay khu vực cổng chính đi vào sẽ trưng bày bộ sưu tập ba tác phẩm điêu khắc "Cửu long tranh châu" được làm từ rễ cây khô nguyên khối của ông Nguyễn Trường Tiến và bộ đàn đá trọng lượng lên đến 6 tấn của kỷ lục gia đàn đá nghệ nhân Trương Đình Chiếu.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức thay mặt lãnh đạo TP gửi lời chúc Tết đến người dân TP. Đồng thời, ông Đức bày tỏ sự tự hào khi Hội hoa xuân là một sự kiện văn hóa đặc trưng của TP.

"Tôi cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các nghệ nhân, nhà vườn, các đơn vị sở ngành, đơn vị tài trợ đã chung tay để Hội hoa xuân luôn duy trì và thành nét văn hóa riêng của TP", ông Đức nói.

Cùng với thời điểm cũng đã diễn ra lễ khai mạc chợ hoa Tết Trên bến dưới thuyền tại quận 8 với nhiều hoạt động như biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật trên đường Bến Bình Đông và đường Nguyễn Văn Của.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền đã mở bán từ ngày 6-1 (nhằm ngày 15 tháng chạp) và kéo dài hết ngày 21-1 (30 Tết).

Khai mạc Hội hoa xuân lần 43, kỳ hoa dị thảo hội ngộ về TP.HCM - Ảnh 2.

Từ hôm nay Hội hoa xuân Tao Đàn lần thứ 43 sẽ bắt đầu phục vụ người dân vui xuân đón Tết - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khai mạc Hội hoa xuân lần 43, kỳ hoa dị thảo hội ngộ về TP.HCM - Ảnh 3.

Bộ đàn đá của kỷ lục gia đàn đá nghệ nhân Trương Đình Chiếu - Ảnh: LÊ PHAN

Khai mạc Hội hoa xuân lần 43, kỳ hoa dị thảo hội ngộ về TP.HCM - Ảnh 4.

Phố ông đồ lần đầu được tổ chức trên đường Bến Bình Đông, quận 8 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Khai mạc Hội hoa xuân lần 43, kỳ hoa dị thảo hội ngộ về TP.HCM - Ảnh 5.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền hôm nay khai mạc nhưng đã mở bán từ ngày 6-1 (nhằm ngày 15 tháng chạp) và kéo dài đến hết ngày 21-1 (30 Tết)

Tin tức sáng 16-1: Hàng Tết dồi dào; khai mạc Hội hoa xuân Tao Đàn và chợ hoa Tin tức sáng 16-1: Hàng Tết dồi dào; khai mạc Hội hoa xuân Tao Đàn và chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền'

Tin tức đáng chú ý: Hàng Tết về các chợ đầu mối TP.HCM dồi dào, không sốt giá; Khai mạc Hội hoa xuân Tao Đàn; Cả nước có 22 ca COVID-19 mới, thấp nhất 2 năm qua...

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên