23/05/2021 06:06 GMT+7

Khách hàng hào hứng tour đi Mỹ tiêm vắc xin COVID-19, nhưng lo đường về

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Ngay sau khi một doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở TP.HCM "phát pháo" chào bán tour đi Mỹ tiêm vắc xin ngừa COVID-19, thị trường du lịch rục rịch có thêm một số đơn vị khác cũng tham gia sản phẩm này.

Khách hàng hào hứng tour đi Mỹ tiêm vắc xin COVID-19, nhưng lo đường về - Ảnh 1.

Các mẩu quảng cáo được một công ty du lịch Việt Nam chào bán sản phẩm du lịch kết hợp tiêm vắc xin ở Mỹ đăng trên website

Ngoài thị trường Mỹ, các công ty du lịch cũng đang nghiên cứu phát triển sản phẩm tương tự tới các quốc gia khác. Tuy vậy, du khách vẫn còn nhiều băn khoăn.

Nhiều doanh nghiệp tham gia

Đại diện Công ty du lịch Hồng Ngọc Hà Travel (TP.HCM) cho biết chỉ vài ngày sau khi chào tour đưa khách Việt đi Mỹ tiêm vắc xin ngừa COVID-19, đơn vị đã nhận cả trăm cuộc điện thoại hỏi tour mỗi ngày.

"Phản ứng của thị trường là cực kỳ tốt" - đại diện Hồng Ngọc Hà Travel nói và cho biết thêm công ty đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại, chưa kể các kênh khác nhờ tư vấn về tour này. Theo giới thiệu, đây là tour du lịch Vac-Cation, tức đi du lịch kết hợp tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Mỹ.

Gần 45 triệu đồng/tour/khách là giá chào bán cho hành trình một chiều gồm 8 ngày 7 đêm. Đây là tour với thời gian tối thiểu dành cho du khách chọn liều tiêm một mũi ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson. 

Dịch vụ bao gồm: vé máy bay một chiều từ TP.HCM đi New York, Los Angeles hoặc San Francisco; dịch vụ khách sạn và ăn sáng trong những ngày ở Mỹ; bảo hiểm du lịch quốc tế bao gồm cả bảo hiểm COVID-19 từ Việt Nam sang Mỹ.

Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech hay Moderna (hai loại vắc xin này cần phải tiêm 2 mũi với khoảng cách các lần tiêm từ 21 đến 28 ngày), công ty trên cho biết sẽ có dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong thời gian khách lưu trú. 

Với tour này, mức chi phí khoảng 115 triệu đến 161 triệu đồng/người. Tuy nhiên, doanh nghiệp trên lại chưa đưa ra chi phí cho lượt từ Mỹ về Việt Nam.

Tương tự, đại diện Công ty du lịch Tugo cũng cho biết đơn vị đang chào bán tour du lịch đi Mỹ tiêm vắc xin trọn gói 250 triệu đồng từ TP.HCM bay đến Los Anegeles, quá cảnh tại Hong Kong và ngược lại. Tour kéo dài 24 ngày, phù hợp với liều vắc xin 2 mũi, khách được kết hợp thời gian tự do để thăm thân nhân.

"Tour vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, chúng tôi đang thử nghiệm và chuẩn hóa lại quy trình tour. Đây là tour du lịch nhưng liên quan đến sức khỏe, do đó các công tác chuẩn bị, dự phòng tình huống trong suốt hành trình tổ chức tour rất quan trọng. Ngoài ra, còn liên quan đến tình hình kiểm soát dịch bệnh" - đại diện Tugo thông tin.

Còn Công ty du lịch Việt Mỹ cũng vừa đưa lên website của mình chào bán gói tour đi Mỹ tiêm vắc xin và thăm thân nhân trọn gói với chi phí khoảng 227 triệu đồng cho tour kéo dài 30 - 31 ngày với nhiều điều kiện cụ thể.

Đường về, hãng tour cũng lúng túng

Các công ty du lịch đã sẵn sàng đón khách, nhưng không ít người dân vẫn tỏ ra e ngại với hình thức đi du lịch kết hợp tiêm vắc xin ngừa COVID-19 này.

Chị Thu Trang, ngụ TP Thủ Đức, cho biết gia đình chị ba người đều đã có visa Mỹ và cũng có nhu cầu sang Mỹ thăm người thân kết hợp tiêm vắc xin. Tuy nhiên, chị vẫn băn khoăn liệu có chuyến bay về hay không. "Làm doanh nghiệp nên chúng tôi có thể linh động thời gian hoặc điều hành công ty từ xa. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ nếu không có chuyến bay về, chúng tôi bị kẹt bên đó sẽ thế nào?" - chị Trang băn khoăn.

Tương tự, chị Mây, ngụ quận Tân Bình (TP.HCM), có con đang du học bên Mỹ nên chị muốn mua tour du lịch vừa tiêm vắc xin vừa thăm con. Tuy nhiên, chị Mây cũng băn khoăn việc Việt Nam chưa mở chuyến bay thương mại từ Mỹ về, do đó "tôi không biết việc đi về của mình được sắp xếp ra sao?".

Có ý kiến về vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Y Yên - tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist - cho rằng còn khá nhiều lấn cấn với các tour đưa du khách đi nước ngoài, trong đó có tour đi du lịch Mỹ kết hợp tiêm vắc xin hiện nay. Thực tế Mỹ không cấm các chuyến bay đến, nên việc đưa khách đến Mỹ không khó. Các đối tác cùng đơn vị cũng sẵn sàng tổ chức tour và việc đăng ký tiêm vắc xin cũng không quá khó khăn.

"Thế nhưng rào cản lớn nhất là các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam phải đăng ký sớm mới có và có cũng chưa chắc du khách có thể lên máy bay như mong muốn. Được biết, rất nhiều doanh nghiệp chuẩn bị kỹ các phương án tổ chức dạng tour trên, nhưng đa số họ đang loay hoay không biết làm sao để đảm bảo thời gian khách về nước như mong muốn. Nếu khách bị kẹt ở nước ngoài, công ty du lịch lãnh đủ" - ông Yên chia sẻ.

Ông Lê Văn Trí, đại diện Hồng Ngọc Hà Travel, cũng thừa nhận đến nay 95% thời gian tư vấn cho các du khách tập trung vào câu chuyện "về lại Việt Nam như thế nào?". Điều này cũng cho thấy đây là thủ tục không dễ dàng. 

"Ngay khi khách vừa xuất cảnh, bộ phận của chúng tôi cũng sẽ nộp các hồ sơ đúng quy trình để khách kịp về nước trên các chuyến bay hồi hương. Việc khởi hành tour cũng dựa vào tình hình kiểm soát dịch trong nước và như hiện nay chưa phải là thời điểm thích hợp" - ông Trí nói.

Sở Du lịch yêu cầu báo cáo

Sở Du lịch TP.HCM vừa phát thư mời đến ba doanh nghiệp trên địa bàn có chào bán tour du lịch kết hợp tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Mỹ. Thư mời yêu cầu các doanh nghiệp phải chuẩn bị kỹ để báo cáo chi tiết việc tổ chức tour mới mẻ này trong tuần tới.

Các nước khuyến cáo du lịch vắc xin

bao tang lich su tu nhien cua my - bloomberg 5(read-only)

Điểm tiêm vắc xin tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ ở New York (Mỹ) - Ảnh: BLOOMBERG

Có ý kiến về việc du lịch kết hợp tiêm vắc xin ngừa COVID-19, tiến sĩ Jay Wolfson - giáo sư chuyên ngành y tế cộng đồng tại ĐH Nam Florida (Mỹ) - đặt vấn đề: Nếu du khách chỉ được tiêm một liều vắc xin và không thể quay lại (do đi lại khó khăn) để tiêm nốt mũi thứ hai hoặc xảy ra phản ứng phụ sau tiêm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này? Và theo tiến sĩ Jay Wolfson, đây là điều mà người đi "du lịch vắc xin" cần đánh giá và cân nhắc kỹ.

Tương tự, bà Jyoti Mayal - chủ tịch Hiệp hội Lữ hành ở Ấn Độ - cũng đưa ra lời khuyên: "Việc tới Mỹ du lịch (tiêm vắc xin) là không phạm pháp. Tuy nhiên trong tư cách hiệp hội, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra mọi tài liệu liên quan rồi hãy đi".

Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Thái Lan Suthiphong Pheunphiphop cũng lưu ý: Các hãng bán tour cũng không chịu trách nhiệm nếu du khách tham gia chương trình này gặp phải các phản ứng phụ sau khi tiêm vắc xin COVID-19. "Rất nhiều gánh nặng và nguy cơ sẽ dồn lên vai du khách. Do đó, du khách cần cân nhắc thật kỹ giữa chi phí và nguy cơ của nó" - ông Suthiphong Pheunphiphop nói.

D. KIM THOA

Công ty du lịch Việt Nam bán tour đi Mỹ tiêm vắc xin Công ty du lịch Việt Nam bán tour đi Mỹ tiêm vắc xin

TTO - Với giá 45 triệu đồng, người Việt có thể mua tour đi Mỹ tiêm vắc xin cho hành trình một chiều kéo dài 8 ngày, không bao gồm vé chiều về. Khi nhập cảnh, khách phải cách ly 21 ngày theo quy định. Vậy tour này có thực sự hấp dẫn?

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên