12/06/2018 16:25 GMT+7

'Kẹt hàng tỉ lợi nhuận chưa phân phối, Sabeco lại dời ngày đại hội

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) lại được dời sang ngày 21-7, dù trước đó doanh nghiệp này đã có văn bản xin gia hạn đến hết ngày 30-6-2018.

Ngày 12-6, Hội đồng quản trị Sabeco chính thức ban hành nghị quyết thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 21-7 tới, trong đó ngày 2-7 là thời hạn cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đăng ký tham dự đại hội.

Đồng thời, ông Koh Poh Tiong - chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco, cũng ban hành quyết nghị chấp thuận cho ông Nguyễn Minh An - phó tổng giám đốc Sabeco, được nghỉ việc theo nguyện vọng riêng, với hiệu lực kể từ ngày ký.

Như vậy, thời gian tiến hành đại hội cổ đông chính thức được xác nhận sau nhiều lần trì hoãn, thay đổi.

Có nhiều lý do khiến Sabeco chậm trễ tiến hành đại hội cổ đông, từ việc doanh nghiệp này tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào tháng 4-2018, đến thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành trong hai tháng gần đây.

Ngoài ra còn do Sabeco chưa thống nhất được hướng giải quyết gần 2.790 tỉ đồng (làm tròn) là khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước vào ngân sách Nhà nước theo kết luận của Kiểm toán nhà nước ban hành hồi tháng 2-2018.

Dự kiến trong kỳ đại hội cổ đông sắp tổ chức này, kết quả xử lý về số tiền "khủng" nói trên sẽ được Hội đồng quản trị Sabeco đưa ra lấy ý kiến cổ đông trong bối cảnh rất nhiều khả năng Sabeco buộc phải thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước.

Trước đó, vào tháng 5-2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Kiểm toán nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc Sabeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, cũng như khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước và sớm có báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Sabeco phải tạm nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách? Sabeco phải tạm nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách?

TTO - Trong khi chờ Thủ tướng xem xét, cơ quan chủ quản của Bia Sài Gòn đã yêu cầu doanh nghiệp này tạm nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh gây tranh cãi về tính pháp lý.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên