23/04/2018 12:14 GMT+7

Tỉ phú Thái đã giành ba ghế HĐQT của Sabeco

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Sau khi bỏ gần 5 tỉ USD mua 53,59% cổ phần của Sabeco, tỉ phú Thái đã thành công trong việc đưa ba người vào ghế HĐQT của công ty đang sở hữu thương hiệu Bia Sài Gòn.

Tỉ phú Thái đã giành ba ghế HĐQT của Sabeco - Ảnh 1.

Ông Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore), hiện là chủ tịch HĐQT Beer Group (thuộc Tập đoàn ThaiBev, công ty đang sở hữu 49% công ty "mẹ" của Vietnam Beverage) - thành viên HĐQT mới của Sabeco,đang trao đổi với bà Trần Kim Nga, Tổng giám đốc Vietnam Beverage, tại đại hội cổ đông bất thường lần 1-2018, tổ chức ngày 23-4 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Dù có ba hoặc bốn ý kiến không tán thành với 2/3 nội dung tờ trình cổ đông xem xét, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phiên họp đại hội cổ đông bất thường lần 1-2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), tổ chức sáng 23-4.

Gần như rất nhanh chóng, các cổ đông đều thông qua nội dung các tờ trình do hội đồng quản trị Sabeco đề xuất, với tổng tỉ lệ đạt 99,85% tính tên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Cụ thể, nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT Sabeco đối với ông Võ Thanh Hà đạt tỉ lệ 94,27%.

Theo danh sách ứng viên được công bố tại đại hội, ba ứng viên nước ngoài đều có liên quan đến tỉ phú Thái Lan đang sở hữu Tập đoàn ThaiBev, đều được ứng cử vào hội đồng quản trị.

Theo đó, ông Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore), hiện là chủ tịch HĐQT Beer Group (thuộc Tập đoàn ThaiBev, công ty đang sở hữu 49% công ty "mẹ" của Công ty TNHH Vietnam Beverage), đạt 94,48% tỉ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia), tổng giám đốc điều hành Công ty Dxcel International (từng làm cho Heneiken), đạt 94,52%

Và ông Sunyaluck Chaikajornawat (quốc tịch Thái Lan), làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd (Thái Lan), đạt 94,48%.

Vietnam Beverage hiện đang nắm 53,59% vốn điều lệ Sabeco sau khi đã bỏ ra gần 5 tỉ USD để mua cổ phần của công ty Bia Sài Gòn vào cuối năm 2017.

Phát biểu sau khi công bố kết quả miễn nhiệm, ông Võ Thanh Hà, nguyên chủ tịch HĐQT Sabeco, kỳ vọng các thành viên mới được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị "sẽ giúp Sabeco không chỉ mạnh mẽ hơn và còn phát triển lên tầm cao mới".

Còn ông Koh Poh Tiong, khi thay mặt cho hai ứng viên khác vừa trúng cử vào hội đồng quản trị, không chỉ dành lời khen tặng cho cựu chủ tịch HĐQT Sabeco về tính chuyên nghiệp và sự minh bạch trong quá trình điều hành, mà còn cam kết sẽ đưa các thương hiệu của Bia Sài Gòn vươn tầm thị trường quốc tế.

Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Thanh Hà cũng cho biết thêm, vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước về khoản lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2016 trên 2.790 tỉ đồng, sẽ được đưa ra bàn thảo tại kỳ đại hội cổ đông chính thức của Sabeco, dự kiến tổ chức vào tháng 7-2018.

Sabeco đưa chuyện nộp 2.790 tỉ đồng nhờ cổ đông Sabeco đưa chuyện nộp 2.790 tỉ đồng nhờ cổ đông 'quyết'

TTO - Từ chối nộp, rồi lại chịu tạm nộp khoản 2.790 tỉ đồng mà Kiểm toán Nhà nước yêu cầu, Sabeco một lần nữa lại cho rằng cần phải có quyết định từ cổ đông về khoản tiền này.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên