
Phản ánh của bạn đọc về việc nhà sách Fahasa ở Thủ Đức trưng bày sách đam mỹ đối diện quầy sách thiếu nhi - Ảnh: FBNV
Trên Facebook, bạn đọc N.V.M.H. đăng ảnh chụp kệ sách thể loại đam mỹ tại nhà sách Fahasa và viết: "Từ lúc nào mà nhà sách Fahasa có 15 kệ sách mà trong đó có hẳn 1 kệ sách đam mỹ? Kệ sách để 18+ nhưng lại lộng lẫy đối diện quầy sách thiếu nhi?".
Thấy học sinh ngồi xem truyện đam mỹ trong nhà sách
Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, bạn đọc N.V.M.H. (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) cho hay rất bất ngờ và bức xúc với việc nhà sách Fahasa lại có kệ sách thể loại đam mỹ đối diện khu vực sách thiếu nhi.
Chị H. cho biết 10h20 sáng 22-3 chị dắt con trai học lớp 4 đi nhà sách Fahasa tại tầng 3 Thyskymall (Thủ Đức) để mua sách, truyện cho con.

Quầy sách đam mỹ ở nhà sách Fahasa Thủ Đức - Ảnh: Fahasa
Khi đến khu sách, truyện cho thiếu nhi, chị bất ngờ phát hiện có kệ sách với chủ đề đam mỹ đối diện.
Đáng nói, chị H. còn thấy có các bạn học sinh đang ngồi xem truyện đam mỹ tại dãy ghế bố trí trước kệ sách.
"Tôi thực sự rất buồn khi phát hiện nhà sách uy tín như Fahasa lại bố trí hẳn kệ sách chủ đề đam mỹ kế khu vực sách thiếu nhi.
Còn sốc hơn khi tôi thấy các cháu học sinh ngồi xem truyện đam mỹ tại dãy ghế trước khu vực này.
Các dãy ghế khuất tầm nhìn người lớn bởi các kệ sách thiếu nhi. Tại đây các cháu ngồi đọc thoải mái mà không vướng phải sự giám sát, nhắc nhở của người lớn", chị H. chia sẻ.
Dưới bài đăng trên Facebook của chị H., nhiều độc giả cũng nêu sự khó hiểu, bức xúc trước vấn đề này.
"Thiệt bất ngờ quá! Tui chưa vô Fahasa Thiso, không biết các nhà sách khác thì sao. Khó hiểu với ý đồ của Fahasa ghê"; "Như này là ngán luôn. Ở tỉnh thì có mỗi Fahasa là nhà sách lớn nhất, không vào đó thì đâu có vào hiệu nào được";
"Quầy kệ có thể sẽ được sắp xếp theo thống kê doanh thu, thể loại bán chạy sẽ có nhiều vị trí đẹp, nếu không có quy định pháp luật cụ thể thì doanh nghiệp sẽ ưu tiên vấn đề kinh tế"... là bình luận của một số độc giả.
Sẽ yêu cầu nhà sách Fahasa Thủ Đức điều chỉnh vị trí trưng bày
Tuổi Trẻ Online nêu phản ánh và đặt câu hỏi về vấn đề này với Phó tổng giám đốc Công ty Fahasa Phạm Thị Hóa. Theo bà Hóa, dòng sách đam mỹ thuộc thể loại sách văn học, chiếm tỉ trọng doanh thu không cao trong thể loại sách văn học tại hệ thống Fahasa.
"Với thể loại đam mỹ, các nước trên thế giới đều xuất bản và phát hành.
Ở Việt Nam, sách đam mỹ cũng được các đơn vị có uy tín xuất bản và được Cục Xuất bản cấp giấy phép.
Cũng có một số đối tượng độc giả có nhu cầu tìm đọc, vì vậy Fahasa vẫn nhập và phát hành sách.
Bởi nếu không phát hành thì đôi khi Fahasa cũng bị nhiều ý kiến độc giả phê bình là kỳ thị" - bà Hóa cho biết.
Tuy nhiên, để hạn chế sự tiếp cận của khách hàng nhỏ tuổi và không phù hợp với thể loại này, Công ty Fahasa cũng quy định các nhà sách trưng bày dòng sách này ở vị trí khuất như: trưng kệ tường; trưng gáy; không trưng ở gần khu vực sách thiếu nhi, manga; kệ luôn phải có tiêu đề cảnh báo dành cho độc giả trên 18 tuổi.
Ngoài ra, sách được bọc màng co để hạn chế việc khách hàng trải nghiệm đọc thử nội dung sách.
"Việc khách hàng phản ánh là nhà sách Sala (Thủ Đức) đang trưng bày sách đam mỹ ở gần kệ sách thiếu nhi thì Fahasa sẽ kiểm tra lại ngay, điều chỉnh trưng bày gấp, trưng vào góc khuất và trưng gáy toàn bộ, để hạn chế đối tượng đọc là trẻ em tiếp xúc với thể loại sách này.
Trong đó, việc trưng bày trong góc khuất để hạn chế sự tiếp cận của trẻ em là giải pháp quan trọng nhất, chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này với nhà sách, và có giải pháp điều chỉnh trưng bày ngay lập tức" - bà Hóa cho biết thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận