18/02/2016 15:41 GMT+7

Kẻ đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ mang quốc tịch Syria

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tờ Yeni Safak, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định kẻ đánh bom tại thủ đô Ankara vào rạng sáng 18-2 làm gần 100 người thương vong mang quốc tịch Syria.

Các chuyên gia đến lấy dấu vân tay gần hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: Reuters
Các chuyên gia đến lấy dấu vân tay gần hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ tờ Yeni Safak cho biết kẻ đánh bom được xác định là Salih Necar, mang quốc tịch Syria và đã vào Thổ Nhĩ Kỳ theo đường tị nạn.

Sở dĩ xác định được danh tính Salih Necar là vì dấu vân tay tại hiện trường vụ đánh bom trùng khớp dấu vân tay khi Necar đăng ký lúc nhập cư vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc xe thực hiện vụ đánh bom được mướn cách đây 2 tuần, tại thành phố Izmir nằm ở phía tây nước này.

Cho tới chiều 18-2, vẫn chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Theo một quan chức cao cấp trong lực lượng an ninh, những dấu hiệu ban đầu cho thấy tác giả có thể là phiến quân người Kurd thuộc Đảng Công nhân người Kurk (PKK).

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên