Ít nhất 300 nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu ở Campuchia

Ít nhất 300 công dân Hàn Quốc được giải cứu và hồi hương từ Campuchia trong năm 2025, giữa lúc các vụ bắt cóc và lừa đảo xuyên quốc gia gia tăng đáng lo ngại.

Ít nhất 300 nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu ở Campuchia - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc thông báo thành lập lực lượng tại Campuchia nhằm ứng phó với làn sóng gia tăng các vụ lừa đảo việc làm - Ảnh: UPI

Cộng đồng người Hàn tại Campuchia cho biết số công dân Hàn Quốc bị các tổ chức tội phạm giam giữ, hành hung và ép tham gia hoạt động phi pháp đang gia tăng nhanh chóng, với ít nhất 300 người Hàn Quốc được hỗ trợ hồi hương trong năm 2025, theo báo Korea Times ngày 13-10.

Ông Chung Myung Kyu, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Campuchia, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS Radio rằng mỗi tuần, hiệp hội nhận 5 - 10 cuộc cầu cứu của những người tìm cách trốn khỏi các băng nhóm tội phạm Campuchia.

"Họ thường bị nhốt, đánh đập và buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Khi trốn thoát, họ không còn hộ chiếu hay tài sản, nên phải đi taxi thẳng đến đại sứ quán hoặc văn phòng của chúng tôi", ông nói.

Hiện hiệp hội đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh để hỗ trợ đưa nạn nhân về nước, nhưng quá trình này được mô tả rất nguy hiểm và tốn kém nguồn lực.

Ông Chung cho biết đã có trường hợp thành viên các băng nhóm xuất hiện tại sân bay để bắt lại người bỏ trốn khiến việc giải cứu trở nên khó khăn hơn.

"Chúng tôi cố gắng giúp đỡ hết sức mình, nhưng số lượng vụ việc giờ đã vượt quá khả năng xử lý", ông thừa nhận.

Theo ước tính, số báo cáo liên quan đến các tổ chức tội phạm mà đại sứ quán và Hiệp hội người Hàn nhận được trong năm nay đã lên tới 400 - 500 vụ.

Ông Chung cho rằng số nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều, vì vẫn còn nhiều người mất tích hoặc chưa thể trở về.

Đáng lo ngại, ông cũng tiết lộ rằng một số người Hàn dù biết rõ rủi ro, nhưng vẫn chấp nhận sang Campuchia để tham gia các hoạt động tội phạm, hoặc bị các băng nhóm dụ dỗ để lôi kéo nạn nhân mới.

"Họ được hứa thả tự do nếu dụ dỗ thêm người khác, hoặc được trả tiền để tuyển mộ. Gần đây, thậm chí còn có người Hàn trở thành quản lý trong các tổ chức này", ông nói.

Các băng nhóm tội phạm ở Campuchia được cho hoạt động theo mô hình mạng lưới rời rạc, rải rác khắp cả nước, khiến việc truy quét gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên cộng đồng người Hàn giờ đây hy vọng sáng kiến "Korean Desk" - một chương trình hợp tác giữa hai nước, cho phép cảnh sát Hàn Quốc làm việc trực tiếp trong các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia thay vì chỉ hỗ trợ qua đại sứ quán - có thể dập tắt vấn nạn này.

"Chính phủ Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao đã cố gắng thiết lập 'Korean Desk' trong hai đến ba năm qua, nhưng tiến độ còn chậm", ông Chung cho biết. 

"Lần này khi Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rõ ràng rằng các đường dây tội phạm này phải bị triệt phá và trừng phạt nghiêm khắc, chúng tôi có niềm tin rằng công tác bảo vệ công dân sẽ được tăng cường hơn bao giờ hết".

Theo báo Korea Herald, gần 200.000 người Hàn Quốc đã đến Campuchia vào năm 2024 và ước tính có khoảng 10.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại đây.

Bùng phát các vụ bắt cóc người Hàn ở Campuchia, hơn 300 nạn nhân đã được giải cứu - Ảnh 3.Hàn Quốc định đưa cảnh sát sang Campuchia sau khi công dân bị bắt cóc, tra tấn

Vụ sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia đã làm dấy lên lời kêu gọi cử cảnh sát nước này sang để tăng cường phối hợp với Phnom Penh và hỗ trợ cho nạn nhân người Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất