
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung xuất hiện trên show giải trí của Đài JTBC phát sóng hôm 6-10 - Ảnh: JTBC
Theo báo Straits Times ngày 10-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã trở thành tâm điểm tranh cãi chính trị sau khi cùng Phu nhân Kim Hea Kyung tham gia chương trình truyền hình thực tế "Please Take Care Of My Refrigerator" của Đài JTBC, phát sóng đúng dịp cả nước đang nỗ lực khắc phục hậu quả vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia.
Tập phát sóng ngày 6-10 với sự góp mặt của ông Lee và phu nhân ghi nhận tỉ suất người xem 8,9% - mức cao nhất trong lịch sử chương trình.
Tuy nhiên phe đối lập chỉ trích ông Lee đã "tự tán dương bản thân" và phớt lờ khủng hoảng sau vụ cháy trung tâm dữ liệu thuộc Cơ quan Dịch vụ thông tin quốc gia (NIRS) ở thành phố Daejeon hôm 26-9.
Vụ cháy xảy ra do pin lithium-ion phát nổ trong một phòng máy chủ, khiến hệ thống chính phủ điện tử bị tê liệt diện rộng và một công chức thiệt mạng. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào ngày 27-9.
Chính trong bối cảnh đó, thông báo ngày 2-10 của Phủ Tổng thống về việc chương trình có sự tham gia của ông Lee sẽ phát sóng vào ngày 5-10 đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Sau đó, Phủ Tổng thống cho biết lịch phát sóng sẽ được lùi sang ngày 6-10 để phù hợp với thời gian quốc tang dành cho công chức thiệt mạng trong vụ cháy.
Nghị sĩ Joo Jin Woo thuộc đảng đối lập Quyền lực quốc dân (PPP) yêu cầu công khai lịch trình của tổng thống, nghi ngờ buổi ghi hình diễn ra giữa lúc quốc gia đang tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.
Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kang Yu Jung đã phản bác cáo buộc này, khẳng định ông Lee vẫn nhận báo cáo và tổ chức các cuộc họp về vụ cháy, đồng thời đe dọa kiện ông Joo vì lan truyền thông tin sai lệch. Tuy nhiên bà Kang không tiết lộ ngày ghi hình cụ thể.
Ông Joo sau đó tuyên bố có bằng chứng cho thấy buổi quay diễn ra ngày 28-9, chỉ hai ngày sau thảm họa. Người phát ngôn Kim Nam Joon cũng xác nhận lịch trình này vào ngày 5-10. Ông Joo sau đó kiện ngược bà Kang tội phỉ báng và khiến tranh cãi tiếp tục leo thang.
Phe đối lập cho rằng việc tổng thống ghi hình chương trình giải trí giữa lúc nhiều hệ thống nhà nước tê liệt cho thấy "thiếu nghiêm túc trước khủng hoảng".
Chủ tịch Đảng PPP Jang Dong Hyeok chỉ trích chính quyền ông Lee "dùng đe dọa pháp lý để che giấu sự thật" và mỉa mai: "Hãy lo chuyện thuế với Mỹ đi, đừng lo về cái tủ lạnh nữa". (Tên chương trình ông Lee tham gia là "Hãy chăm sóc tủ lạnh của tôi").
Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bảo vệ ông Lee, cho rằng mục tiêu của chương trình là quảng bá ẩm thực Hàn Quốc ra thế giới và việc tham gia truyền hình không ảnh hưởng đến công tác xử lý khủng hoảng.
Chỉ mới khôi phục 30,6% dịch vụ hành chính trực tuyến
Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Cơ quan Phòng chống và Ứng phó Thảm họa Trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến trưa ngày 10-10, 217 trong số 709 dịch vụ hành chính trực tuyến bị ảnh hưởng đã được khôi phục, tương đương 30,6%,

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận