
Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì cuộc họp với các trợ lý cấp cao tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul - Ảnh: Yonhap
Theo báo Korea Times, ngày 2-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu các bộ ngành liên quan có biện pháp cứng rắn đối với làn sóng biểu tình phản đối Trung Quốc đang gia tăng tại thủ đô Seoul.
Ông cho rằng những hành vi này không chỉ phương hại đến lợi ích quốc gia, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Hàn Quốc trên trường quốc tế.
Chính phủ gấp rút vào cuộc
"Chúng ta cần dứt khoát loại bỏ những hành vi tự hủy hoại đất nước. Trong bối cảnh Hàn Quốc đang được thế giới công nhận là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta không thể và không nên nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi thiếu văn minh làm hoen ố danh dự quốc gia", ông Lee phát biểu.
Ông cũng cảnh báo rằng các phát ngôn mang tính thù hận, phân biệt chủng tộc xuất hiện trong các cuộc biểu tình có thể khiến du khách quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc, cảm thấy bị đe dọa và không còn thấy Hàn Quốc là điểm đến an toàn.
"Không ai muốn đến thăm hay mua sắm tại một đất nước mà họ trở thành mục tiêu của những lời lẽ thù địch vô căn cứ", ông nói thêm.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi trái phép hoặc bạo lực.
"Chúng tôi đang tích cực theo dõi tình hình và nỗ lực ngăn ngừa các hành động có thể gây nguy hiểm, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với phía Trung Quốc để đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau" - một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết.
Mặc dù chưa có biện pháp cụ thể được công bố, nhưng Bộ Ngoại giao dự kiến phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Bộ Nội vụ và An toàn để rà soát các khung pháp lý và đảm bảo trật tự công cộng.
Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại các khu vực đông người Trung Quốc sinh sống, như Daerim-dong, trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Myeong-dong, cũng như các điểm du lịch nổi tiếng như Hongdae. Một số người biểu tình mang theo biểu ngữ phản đối và thậm chí có hành động cực đoan như đốt hoặc xé cờ Trung Quốc, theo Hãng tin Yonhap.
Lo ngại trước thềm hội nghị APEC
Chỉ đạo của Tổng thống Lee Jae Myung được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang ngày càng gia tăng tại Seoul, đặc biệt sau khi Hàn Quốc chính thức triển khai chính sách miễn thị thực cho các đoàn khách du lịch Trung Quốc từ đầu tuần này.

Một người biểu tình mang biểu ngữ chống Trung Quốc - Ảnh: Yonhap
Giới chức Hàn Quốc bày tỏ lo ngại làn sóng biểu tình có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ song phương và làm gia tăng căng thẳng ngoại giao, đặc biệt khi Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp diễn ra.
Sự kiện dự kiến tổ chức tại khu du lịch Bomun, thành phố Gyeongju, trong hai ngày 31-10 và 1-11, với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dù an ninh sẽ được siết chặt, giới chức Hàn Quốc vẫn lo ngại biểu tình có thể xảy ra dọc theo tuyến đường di chuyển của nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 2-10, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết: “Mối lo lớn nhất hiện nay trước thềm APEC là các cuộc biểu tình, đặc biệt là những hành động bài Trung Quốc. Chính phủ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua phối hợp liên ngành”.
Trung Quốc phản ứng gay gắt
Theo Korea Times, Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về làn sóng biểu tình bài Trung Quốc đang gia tăng tại Hàn Quốc.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đã chính thức gửi công hàm tới phía Hàn Quốc, đề nghị tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh khu vực đại sứ quán. Đáp lại, Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã điều động thêm lực lượng cảnh sát để đảm bảo trật tự.
Không dừng lại ở đó, Đại sứ quán Trung Quốc gần đây cũng phát đi khuyến cáo an toàn, kêu gọi công dân và du khách Trung Quốc đang sinh sống hoặc du lịch tại Hàn Quốc nâng cao cảnh giác, chú trọng tự bảo vệ và tránh xa các cuộc tụ tập mang tính chính trị.
Trong khi đó, tờ Global Times của Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh chính sách miễn thị thực mới của Hàn Quốc đối với du khách Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo này đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc biểu tình:
"Những hành động này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm tổn hại đến bầu không khí quan hệ song phương và gây phương hại đến chính hình ảnh của Hàn Quốc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận