31/05/2024 16:41 GMT+7

Ít nhất 15 người chết vì nắng nóng trong ngày 30-5 ở Ấn Độ

Ít nhất 15 người chết do say nắng trong ngày 30-5 ở các bang Bihar và Odisha, miền đông Ấn Độ, khi nước này đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng.

Một người phụ nữ Ấn Độ lau vội những giọt mồ hôi dưới cái nóng gay gắt - Ảnh: REUTERS

Một người phụ nữ Ấn Độ lau vội những giọt mồ hôi dưới cái nóng gay gắt - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, ít nhất 15 người chết trong ngày 30-5 do say nắng ở các bang Bihar và Odisha, miền đông Ấn Độ, khi nước này đang phải trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục.

Các nhà chức trách địa phương xác nhận với Hãng tin Reuters 10 người tử vong tại vùng Rourkela, bang Odisha, trong khi năm trường hợp tử vong khác được ghi nhận tại thành phố Aurangabad, bang Bihar với lý do ban đầu là say nắng.

“Khoảng bảy người nữa đã chết trên đường đến bệnh viện trong ngày hôm qua 30-5 nhưng nguyên nhân chính xác về nguyên nhân tử vong vẫn đang được các chuyên gia pháp y giám định”, ông Shrikant Shastree, một cư dân ở thành phố Aurangabad, cho biết thêm.

Chính quyền bang Odisha đã ban hành lệnh cấm người lao động làm việc ngoài trời từ 11h đến 15h trong những ngày nắng nóng kỷ lục.

Ngoài ra, ba trường hợp tử vong khác cũng nghi do say nắng ở bang Jharkhand, bên cạnh bang Bihar.

Tuần vừa qua, Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng, trong đó một khu vực ở thủ đô New Delhi ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay tại nước này là 52,9 độ.

Tại New Delhi, với mức nhiệt gần 60 độ khiến các loài chim và khỉ hoang dã đổ bệnh hoặc ngất xỉu. Các nhân viên làm việc tại sở thú thành phố New Delhi phải bơm nước từ các hồ bơi để "tắm mát" cho khoảng 1.200 loài vật tại sở thú này.

Tình trạng nắng nóng ở miền đông Ấn Độ dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 1 hoặc 2-6. Trong khi đó, nhiệt độ ở khu vực phía tây bắc và miền trung Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong những ngày tới.

Cũng theo Bangkok Post, hàng tỉ người trên khắp châu Á đang phải vật lộn với nhiệt độ cao, nắng nóng kỷ lục. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan ập đến đột ngột và ngày càng tồi tệ hơn do các tác động từ biến đổi khí hậu.

Liên quan đến thời tiết cực đoan, trong khi miền đông Ấn Độ đang phải hứng chịu làn sóng nhiệt cao, khu vực đông bắc nước này lại đối đầu với cơn bão Remal, khiến nhiều nơi tại khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng.

Chuối Ấn Độ Chuối Ấn Độ 'chưa bán đã hư' vì nắng nóng và thiếu kho lạnh

Ấn Độ đang phải đối mặt với bài toán khó, vì 15% nông sản bị hư hỏng sau khi vừa thu hoạch do nắng nóng kỷ lục và thiếu hệ thống bảo quản lạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên