Israel tấn công Iran trên diện rộng giữa lúc Tehran phủ nhận đang đàm phán với Mỹ

Israel ngày 26-3 thông báo mở đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đàm phán chấm dứt xung đột vẫn bế tắc, giữa những tuyên bố trái chiều từ Mỹ và Iran.

Iran - Ảnh 1.

Một tòa nhà dân cư tại Tehran bị hư hại sau cuộc không kích của Israel hôm 23-3 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 26-3, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành làn sóng không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, trong đó có khu vực chiến lược Isfahan ở miền trung.

Trong thông báo ngắn, quân đội Israel cho biết lực lượng của họ "đã hoàn tất một làn sóng tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran tại nhiều khu vực trên toàn quốc".

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những nỗ lực ngoại giao từ phía Mỹ.

Hôm 24-3, truyền thông quốc tế đưa tin Washington đã gửi Tehran đề xuất 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, bao gồm việc hạn chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Ông Trump thậm chí tuyên bố Iran đang "rất muốn đạt được thỏa thuận".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc đối thoại hay thương lượng nào với Washington, dù hai bên có trao đổi thông điệp qua các nước trung gian.

Ông nhấn mạnh "truyền đạt thông điệp qua các quốc gia thân thiện không thể được xem là đàm phán hay đối thoại", qua đó bác bỏ tuyên bố từ phía Mỹ rằng Tehran đang tìm cách đạt thỏa thuận.

Ông Araghchi cho biết Iran sẽ tiếp tục cuộc chiến, vì "đàm phán lúc này chẳng khác nào thừa nhận thất bại".

Bất chấp điều đó, ông Trump ngày 25-3 vẫn khẳng định đang đàm phán hòa bình với Tehran. Nhà Trắng cũng phát đi cảnh báo cứng rắn: nếu Iran không chấp nhận đàm phán hoặc không thừa nhận thất bại quân sự, Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép.

"Tổng thống Trump sẽ đảm bảo rằng Iran phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh hơn bao giờ hết", người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố.

Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp với các đòn không kích, tên lửa và máy bay không người lái tiếp tục nhắm vào nhiều khu vực.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết Washington đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu bên trong Iran, làm suy giảm đáng kể khả năng mở rộng ảnh hưởng quân sự ra bên ngoài của nước này.

Giữa lúc xung đột chưa có lối ra, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ một cuộc chiến rộng lớn hơn, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt leo thang và quay lại con đường ngoại giao, theo Reuters ngày 26-3.

Iran yêu cầu những gì để kết thúc cuộc chiến?

Theo Đài Al Jazeera ngày 26-3, Iran đưa ra 5 điều kiện để chấm dứt xung đột:

1, Chấm dứt hoàn toàn các hành động "gây hấn và ám sát" từ phía đối phương.

2, Thiết lập cơ chế cụ thể đảm bảo xung đột không tái diễn.

3, Cam kết bồi thường thiệt hại hậu chiến rõ ràng.

4, Kết thúc chiến sự trên tất cả các mặt trận, với toàn bộ các lực lượng "kháng chiến" liên quan trong khu vực.

5, Cộng đồng quốc tế công nhận và đảm bảo chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Israel tiếp tục không kích diện rộng Iran giữa lúc đàm phán bế tắc - Ảnh 3.Chiến sự Iran: Đi tìm kết cuộc

Báo The New York Times ngày 24-3 đưa tin Mỹ đã gửi cho Iran một kế hoạch 15 điểm để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất