Israel chỉ trích thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, không chịu rút quân khỏi Lebanon, Syria và Gaza

Hai bộ trưởng cực hữu của Israel ngày 15-6 đồng loạt chỉ trích thỏa thuận hòa bình vừa đạt được giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại Lebanon.

Israel - Ảnh 1.

Các binh sĩ Lebanon làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát ở lối vào thành phố Nabatieh ngày 15-6 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Irsael phản đối thỏa thuận Mỹ - Iran

Theo Hãng tin AFP, ngày 15-6, hai bộ trưởng cực hữu của Israel đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông, bao gồm cả mặt trận Lebanon. Họ đồng thời khẳng định Israel không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này.

"Thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ràng buộc chúng tôi. Israel không phải là một bên tham gia và thỏa thuận này không bảo đảm an ninh cho chúng tôi", Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir tuyên bố trên Telegram.

Ông Ben Gvir cho rằng Israel không nên chấp nhận bất cứ giải pháp nào ngoài việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hezbollah.

Theo ông, quân đội Israel cũng không được rút khỏi bất kỳ khu vực nào đã kiểm soát và loại bỏ các cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Đáng chú ý, đây là phản ứng đầu tiên từ một quan chức Israel sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich gọi thỏa thuận Mỹ - Iran là "một thỏa thuận có hại đối với Israel".

Ông Smotrich nói chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel đã đạt được nhiều kết quả trong việc làm suy yếu Iran, và Israel cần tiếp tục các biện pháp nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ phải tiếp tục chiến dịch để lật đổ chế độ Iran bằng những biện pháp sáng tạo và bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân", ông nói, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Lebanon nhằm tiếp tục gây sức ép lên Hezbollah.

Israel tuyên bố không rút quân khỏi Lebanon, Syria và Gaza

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ duy trì hiện diện tại các khu vực mà họ đang kiểm soát ở Lebanon, Syria và Dải Gaza.

Theo ông Katz, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ Quốc phòng Israel đã thống nhất chính sách giữ quân tại các "vùng an ninh" vô thời hạn nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng dân cư Israel trước nguy cơ từ các nhóm vũ trang.

Ông cũng nhấn mạnh việc duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ và các vùng đệm an ninh là một trong những thành quả lớn nhất của quân đội Israel trong cuộc chiến hiện nay.

"Chúng tôi phản đối việc rút quân khỏi Lebanon, bất chấp mọi sức ép hiện tại và trong tương lai", ông Katz nói và cho biết Thủ tướng Netanyahu đã thông báo lập trường này với Tổng thống Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng cảnh báo nếu Iran tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon, Tel Aviv sẽ đáp trả bằng "toàn bộ sức mạnh".

Trước đó, ngày 14-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì đã gia tăng các cuộc tấn công gần như làm chệch hướng thỏa thuận cuối cùng.

"Ông ta là một người khó nhằn. Thật ra mà nói, ông ta nên rất biết ơn chúng tôi vì đã làm điều này. Bởi nếu Iran có vũ khí hạt nhân, Israel sẽ không tồn tại nổi trong hai tiếng đồng hồ", Tổng thống Mỹ nói.

Israel lần đầu phản ứng sau khi thỏa thuận Mỹ - Iran được ký - Ảnh 3.Ông Trump cảm ơn Nga và Trung Quốc thúc đẩy thỏa thuận với Iran, chỉ trích Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã giúp thúc đẩy thỏa thuận với Iran, nhưng chỉ trích lãnh đạo Israel.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất