09/03/2016 07:53 GMT+7

IS lên kế hoạch bắt cóc Thủ tướng Malaysia

DUY LINH
DUY LINH

TTO – Danh sách mà IS âm mưu bắt cóc không chỉ Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak mà còn có cả Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng của nước này.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: AFP
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: AFP

Tờ Straitstimes của Singapore ngày 8-3 dẫn lời phó Thủ tướng kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tiết lộ: “Ngày 30-1-2015, khoảng 13 người có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên kế hoạch bắt cóc các nhà lãnh đạo, bao gồm cả Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng”

Thông tin trên được ông Zahid đưa ra trong một cuộc họp ngày 8-3 của Quốc hội Malaysia. Khi đó, một nghị sĩ đã chất vấn và yêu cầu Bộ Nội vụ thông báo cảnh sát đã ngăn chặn được bao nhiêu âm mưu tấn công của IS.

Trả lời câu hỏi này, ông Zahid khẳng định, cảnh sát Malaysia đã ngăn chặn được ít nhất bốn âm mưu tấn công khủng bố của IS.

Tuy nhiên, ông này không nói rõ liệu 13 tên đã từng âm mưu bắt cóc Thủ tướng và ông đã bị bắt giữ hay chưa.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên