Phóng to |
| Amir Mirzaei Hekmati bị Iran phán quyết án tử hình hôm 8-1-2012 - Ảnh: Reuters |
Trưởng công tố Gholamhossein Mohseni-Ejei nói: “Theo thông tin tôi có được, tòa án tối cao đã ra lệnh bãi bỏ án đối với Hekmati”. Hãng tin Iran Fars cho biết các công tố viên nhà nước đề nghị sẽ mở phiên tòa riêng để xử lại.
|
Hekmati sinh ở Flagstaff, Arizona, phục vụ trong quân đội bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học. Hekmati bị bắt tháng 8-2011, nhưng thông tin về vụ việc chỉ được công bố vào tháng 12-2011 khi anh xuất hiện trên truyền hình Iran và nói đã được CIA cử đến Iran. Gia đình anh ở Michigan cho biết anh tới Iran để thăm cụ kỵ. |
Iran vẫn tuyên những án tù nặng cho người Mỹ bị cáo buộc gián điệp tại các tòa án Iran, và chỉ thả tự do một khi họ nộp tiền thế chân, ví dụ như vụ án ba nhà leo núi Mỹ bị bắt ở biên giới Iran - Iraq năm 2009.
Tuy nhiên, các nhà nhân quyền Iran đã lo ngại Hekmati, 28 tuổi, có thể sẽ là công dân Mỹ đầu tiên bị tử hình ở Iran trong 33 năm căng thẳng ngoại giao Mỹ - Iran.
Quyết định của tòa án Iran được đưa ra sau khi luật sư đại diện cho Hekmati cho biết họ đã nộp đơn kháng cáo.
Một bản tin ngắn trên truyền thông Iran cho biết Hekmati đã bị người Mỹ lừa để tham gia đường dây gián điệp cho CIA, nhưng bản thân Hekmati không hề có ý định làm hại Iran.
CIA không bình luận về vụ án. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ thông tin Hekmati là điệp viên và kêu gọi thả anh ngay lập tức.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận