28/12/2017 14:46 GMT+7

Iran ủng hộ Jerusalem là 'thủ đô muôn đời’ của Palestine

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Vài tuần sau tuyên bố của Mỹ, Quốc hội Iran vừa bỏ phiếu nhất trí phê chuẩn quyết định thừa nhận Jerusalem là “thủ đô vĩnh viễn của Palestine”.

Iran ủng hộ Jerusalem là thủ đô muôn đời’ của Palestine - Ảnh 1.

Trong một phiên họp của Quốc hội Iran - Ảnh: AFP

Theo báo Times of Israel, ngày 27-12, với số phiếu thuận 207-0, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu phê chuẩn quyết định thừa nhận thành phố Jerusalem là thủ đô muôn đời của Palestine.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani, cho biết việc bỏ phiếu này "nhằm phản ứng lại với quyết định gần đây của Mỹ thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel với ý đồ gây tác động xấu cho người Hồi giáo".

Hồi đầu tuần này, thủ lĩnh của lực lượng Hamas tại Dải Gaza, ông Yahya Sinwar, cho biết một quan chức chỉ huy quân sự cấp cao Iran đã cam kết sẽ hỗ trợ mọi nguồn lực quân đội của Cộng hòa Hồi giáo Iran cho Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel về vấn đề Jerusalem.

Ông Yahya Sinwar nhắc lại trao đổi của ông Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds của Vệ binh cách mạng Iran, nói: "Các bạn có thể huy động tất cả khả năng và tiềm lực của chúng tôi trong cuộc chiến bảo vệ Jerusalem".

Những tuyên bố của ông Yahya Sinwar liên quan tới ông Soleimani được kênh tin tức thân Iran al-Mayadeen của Libăng phát đi ngày thứ hai tuần này (25-12), và dường như lấy thông tin từ bài phát biểu của ông Yahya Sinwar tại Gaza trước các thanh niên và các nhà hoạt động mạng xã hội.

Theo ông Sinwar, ông Soleimani khẳng định rằng: "Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và lực lượng al Quds sẽ cùng sát cánh với người dân chúng tôi để bảo vệ Jerusalem để thành phố này mãi mãi là thủ đô của đất nước Palestine".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên