Iran treo thưởng giết lính Mỹ: Sẵn sàng cho kịch bản Mỹ đổ bộ?

Iran tuyên bố treo thưởng 30.000 USD cho người giết hoặc bắt giữ binh sĩ Mỹ. Nước này cũng liên tục phát tín hiệu chuyển từ phòng thủ sang tấn công.

Iran treo thưởng giết lính Mỹ: Dấu hiệu sẵn sàng đối đầu với kịch bản Mỹ đổ bộ? - Ảnh 1.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập vào ngày 14-2 - Ảnh: AFP/HẢI QUÂN MỸ

Cuối tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Iran Amir Hatami công bố treo thưởng 30.000 USD cho bất kỳ ai giết hoặc bắt giữ một binh sĩ Mỹ. Nếu người thực hiện là phụ nữ, mức thưởng sẽ tăng gấp đôi.

Đáng chú ý, tuyên bố này được đưa ra khi Tehran liên tục phát tín hiệu chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Iran dường như cũng đã chuẩn bị cho kịch bản Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ.

Iran sẵn sàng đương đầu với lực lượng Mỹ

Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2, Mỹ vẫn chưa triển khai bộ binh vào Iran. Washington cũng chưa có dấu hiệu sẽ tiến hành một chiến dịch quy mô lớn như vậy.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là vào tháng 4, khi Mỹ thực hiện chiến dịch rất rủi ro nhằm giải cứu phi công trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn rơi sâu trong lãnh thổ nước này.

Theo các báo cáo, 17 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng kể từ đầu xung đột, song tất cả đều được ghi nhận bên ngoài Iran, chủ yếu tại Iraq và Jordan.

Mỹ hiện có hơn 50.000 quân nhân tại Trung Đông, cao hơn khoảng 10.000 người so với mức thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng con số này không đủ để thực hiện một chiến dịch quy mô lớn trên bộ tại quốc gia rộng lớn như Iran.

Để so sánh, Israel từng sử dụng hơn 300.000 quân trong các chiến dịch tại Dải Gaza bắt đầu từ tháng 10-2023. Liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng huy động gần 250.000 quân trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003.

Iran treo thưởng giết lính Mỹ: Dấu hiệu sẵn sàng đối đầu với kịch bản Mỹ đổ bộ? - Ảnh 2.

Phân bổ các lực lượng Mỹ tại Trung Đông theo số liệu vào tháng 3-2026 - Đồ họa: AI, NDTV

Trong khi đó, phía Iran cho rằng Washington từng tính đến phương án tấn công trên bộ nhưng phải hủy kế hoạch "do chuẩn bị chưa đầy đủ".

Theo ông Mohsen Rezaee - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 7 nhằm vào khoảng 50 thành phố tại 15 tỉnh có thể là bước chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ. Mục tiêu có thể là kiểm soát eo biển Hormuz và tiếp cận các cơ sở hạt nhân ở Isfahan.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào cầu, đường, radar và cơ sở ven biển nhằm cắt đứt hậu cần cho miền nam Iran.

Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ sẽ cần ít nhất 100.000 quân để đổ bộ kiểm soát eo biển Hormuz, chứ không chỉ 40.000 - 50.000 người. Lực lượng này còn phải vượt địa hình hiểm trở của núi Zagros và có thể phải đi qua tỉnh Fars.

Iran chuyển từ thủ sang công

Iran treo thưởng giết lính Mỹ: Dấu hiệu sẵn sàng đối đầu với kịch bản Mỹ đổ bộ? - Ảnh 3.

Một phụ nữ Iran cầm chân dung Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại thủ đô Tehran ngày 4-8-2026 - Ảnh: AFP

Theo Đài Al Jazeera, tuần trước, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bổ nhiệm hàng loạt nhân vật thân cận và kỳ cựu của IRGC vào các vị trí lãnh đạo quân sự, an ninh quan trọng.

Ông đồng thời yêu cầu kết hợp "răn đe tối đa" với khả năng tiến hành "các chiến dịch tấn công mạnh mẽ chống lại kẻ thù". Sau đó, giới chức Iran đưa ra hàng loạt phát biểu cứng rắn.

Tướng Yadollah Javani, người đứng đầu Cục Chính trị của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố Iran có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Ông cảnh báo đối phương về những "bất ngờ chiến lược".

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cũng cảnh báo hạ tầng của Mỹ và đồng minh trong khu vực - như năng lượng, nhà máy điện, hệ thống Internet - có thể trở thành mục tiêu nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự Iran.

Các chính trị gia và truyền thông theo đường lối cứng rắn tại Iran cũng đề cập khả năng đột kích trên bộ vào lợi ích của Mỹ ở Bahrain và Kuwait, nếu Washington đổ bộ vào Iran.

Trong những tuần gần đây, Iran được cho là đã tăng cường phòng thủ các đảo và khu vực ven biển phía nam, đặc biệt đảo Kharg - nơi có các cơ sở xuất khẩu dầu quan trọng. Các đơn vị phản ứng nhanh cũng được triển khai quanh eo biển Hormuz nhằm ngăn lực lượng nước ngoài đổ bộ.

Không chỉ răn đe lực lượng Mỹ, Iran cũng phát tín hiệu sẵn sàng ứng phó với các nhóm ly khai gây bất ổn ở vùng giáp biên.

Iran treo thưởng giết lính Mỹ: Sẵn sàng cho kịch bản Mỹ đổ bộ? - Ảnh 4.Ưu tiên số 1 về Iran: Tổng thống Trump nêu quan điểm khác với Phó tổng thống JD Vance

Tổng thống Trump khẳng định ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mới là ưu tiên số một, trái với tuyên bố trước đó của Phó tổng thống JD Vance rằng giữ giá xăng dầu ở mức thấp là mục tiêu hàng đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất