07/01/2021 07:12 GMT+7

Iran phô diễn máy bay không người lái mang tên lửa

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Quân đội Iran đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại tỉnh Semnan, miền Trung nước này với sự tham gia của hàng trăm máy bay không người lái từ các đơn vị quân đội.

Iran phô diễn máy bay không người lái mang tên lửa - Ảnh 1.

Ngày 3-1 là tròn 1 năm tướng Iran Soleimani bị Mỹ không kích giết hại tại Iraq bằng máy bay không người lái. Vào dịp này, quân đội Iran đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn trong hai ngày (5 và 6-1) tại tỉnh Semnan, miền Trung nước này với sự tham gia của hàng trăm máy bay không người lái từ các đơn vị quân đội. Phó chỉ huy tác chiến lục quân, Seyyed Mahmoud Mousavi cho biết một cuộc triển lãm được tổ chức bên lề cuộc tập trận này sẽ trưng bày những thành tựu mới mà quân đội Iran đạt được trong lĩnh vực máy bay không người lái - Ảnh: REUTERS

Iran phô diễn máy bay không người lái mang tên lửa - Ảnh 2.

Tên lửa phóng đi diệt mục tiêu là máy bay không người lái xâm nhập. Phó chỉ huy tác chiến lục quân Seyyed Mahmoud Mousavi nhấn mạnh: "Các hoạt động tác chiến bằng máy bay không người lái bao gồm đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không bằng tên lửa không đối không, tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất bằng bom và tên lửa, cũng như sử dụng rộng rãi máy bay không người lái cảm tử" - Ảnh: REUTERS

Iran phô diễn máy bay không người lái mang tên lửa - Ảnh 3.

Máy bay không người lái được phóng lên, mang theo tên lửa nhỏ dưới bụng. Truyền thông khu vực cho biết Iran cũng đã thiết lập hệ thống phòng không và thiết bị định vị rađa của lực lượng hàng không vũ trụ thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), để bảo vệ các cơ sở thiết yếu cho chương trình hạt nhân của Iran khỏi các cuộc tấn công nhằm phá vỡ quá trình làm giàu uranium. Đặc biệt, biện pháp phòng ngừa được triển khai ráo riết ở tỉnh Isfahan, nơi có nhà máy làm giàu uranium Natanz - Ảnh: REUTERS

Iran phô diễn máy bay không người lái mang tên lửa - Ảnh 4.

Phó chỉ huy tác chiến lục quân Seyyed Mahmoud Mousavi cho biết một cuộc triển lãm được tổ chức bên lề cuộc tập trận này sẽ trưng bày những thành tựu mới mà quân đội Iran đạt được trong lĩnh vực máy bay không người lái - Ảnh: REUTERS

Iran phô diễn máy bay không người lái mang tên lửa - Ảnh 5.

Theo Hãng thông tấn Tasnim của Iran, Phó chỉ huy tác chiến lục quân Seyyed Mahmoud Mousavi cho biết trong các cuộc tập trận, các hệ thống máy bay không người lái khác nhau thuộc các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân của quân đội Iran sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong điều kiện chiến đấu thực tế - Ảnh: REUTERS

Iran phô diễn máy bay không người lái mang tên lửa - Ảnh 6.

Ngày 8-1-2020, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn nhầm một máy bay Boeing của Hãng hàng không quốc tế Ukraine bằng tên lửa đất đối không ngay sau khi máy bay này cất cánh từ thủ đô Tehran, khiến toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Tehran sau đó đã thừa nhận đây là một "sai lầm" của IRGC trong lúc lực lượng này đang trong tình trạng sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Mỹ. Theo Hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA), ngày 30-12-2020 chính phủ nước này đã nhất trí với khoản bồi thường 150.000 USD cho gia đình mỗi nạn nhân - Ảnh: REUTERS

Iran tử hình thông dịch viên làm gián điệp cho Mỹ, tham gia giết tướng Soleimani Iran tử hình thông dịch viên làm gián điệp cho Mỹ, tham gia giết tướng Soleimani

TTO - Ngày 20-7, Iran tử hình cựu thông dịch viên Mahmoud Mousavi Majd, người bị kết án làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên