
Ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran - Ảnh: X
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố: "Vũ khí hạt nhân rơi vào tay Iran đồng nghĩa với sự diệt vong của Israel".
Đáp lại trên mạng xã hội X ngày 29-8, ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, cho biết:
"Ông (Thủ tướng Netanyahu) đã tàn phá Gaza, Palestine và Lebanon, giờ đây lại tìm cách hủy diệt Iran. Vì vậy, chúng tôi cần vũ khí hạt nhân để đối phó sự điên rồ của ông".
Ông Zolfaghari khẳng định thông điệp của Iran rất rõ ràng: Năng lực hạt nhân đang được Tehran xem là công cụ răn đe nhằm ngăn chặn những hành động gây hấn tiếp theo.
Chương trình hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính mà Israel và Mỹ viện dẫn để tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran hồi tháng 2.
Trước đó, vào tháng 5-2025, Israel từng tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đối với năng lực hạt nhân của Tehran đến nay vẫn chưa được xác định.
Giới chức Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Theo kênh Al Jazeera, Tehran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự, trong đó có sản xuất năng lượng.
Dù vậy, Washington vẫn tiếp tục coi việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu. Ngày 27-8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định đây "đã và sẽ luôn là mục tiêu số một" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành Chiến dịch cuồng nộ (Epic Fury) nhằm phá hủy năng lực quân sự của Iran. Giờ đây, chúng tôi triển khai Chiến dịch cô lập kinh tế (Economic Outcast) nhằm phá hủy nền kinh tế nước này", bà Leavitt phát biểu trên Đài Fox News.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận