
Một chiếc xuồng máy di chuyển gần một tàu hàng ở eo biển Hormuz ngày 2-5 - Ảnh: AP
Ngày 11-6, Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran, cơ quan được Tehran thành lập để giám sát việc vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyên bố tuyến đường thủy quan trọng này "bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới", đổ lỗi cho các cuộc tấn công của Mỹ trong khu vực.
"Vì căng thẳng do lực lượng gây hấn Mỹ tạo ra trong khu vực và thông báo của lực lượng vũ trang Iran đêm qua, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
Những người nộp đơn đã nhận được giấy thông hành được yêu cầu kiên nhẫn và chờ hướng dẫn thêm từ PGSA", cơ quan này cho biết.
Thông báo này được đưa ra ngay sau khi một quan chức Iran cáo buộc Mỹ tấn công một tàu chở hàng ở vịnh Oman sáng nay.
Theo truyền thông Iran, con tàu đang "chở hàng hóa thiết yếu" thì bị tấn công khi di chuyển từ một cảng của Oman.
Phía Mỹ xác nhận đã tấn công tàu M/T Jalveer treo cờ Guinea-Bissau. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng con tàu vi phạm lệnh phong tỏa của Washington khi vận chuyển dầu của Iran qua vịnh Oman.
Đây là tàu thứ ba bị Mỹ tấn công ở vùng Vịnh trong tuần này, sau các tàu Marivex và Settebello bị tấn công trước đó.
Trước đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cho biết eo biển Hormuz sẽ "đóng cửa đối với tất cả tàu thuyền". Nhưng CENTCOM bác bỏ thông tin này, khẳng định các tàu thương mại tiếp tục quá cảnh ra vào eo biển.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trong tuần này bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh đã được thống nhất vào đầu tháng 4-2025, với các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng trên khắp Iran và vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực sau vụ bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của Washington gần eo biển Hormuz hồi đầu tuần.
Quân đội Mỹ cho biết các cuộc tấn công mới nhất nhắm vào "các khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không trên khắp Iran".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận