
Sinh viên tham gia lớp luyện thi tại học viện đào tạo công chức và viên chức Super Climax ở thành phố Prayagraj, Ấn Độ, ngày 19-6-2024 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Bloomberg ngày 11-6, Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ lần đầu tiên được huy động để vận chuyển đề thi cho kỳ thi tuyển sinh y khoa dự kiến diễn ra vào ngày 21-6 tới đây.
Động thái này được xem là minh chứng cho mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối, cũng như quyết tâm của chính phủ trong việc ngăn chặn nguy cơ rò rỉ đề thi.
Các máy bay trực thăng quân sự sẽ được sử dụng để chuyển đề thi tới hơn 20 điểm thi trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, những người tham gia biên soạn và in ấn đề sẽ được giám sát đặc biệt, với yêu cầu hạn chế sử dụng điện thoại và các phương tiện liên lạc.
Khu vực in đề được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm tránh nguy cơ lộ đề.
Sự việc bắt nguồn từ kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia NEET - một trong những kỳ thi cạnh tranh khốc liệt nhất Ấn Độ, với hàng triệu thí sinh tham gia mỗi năm. Tháng trước, giới chức trách đã quyết định hủy kết quả của hơn 2 triệu thí sinh sau khi xuất hiện các cáo buộc đề thi bị phát tán trái phép trước giờ làm bài.
Cuộc điều tra sau đó được giao cho Cơ quan Điều tra trung ương Ấn Độ (CBI). Hãng tin AFP đưa tin cơ quan này đã bắt giữ người được xác định là đứng đầu đường dây rò rỉ đề thi.
Nghi phạm là một giảng viên hóa học tham gia công tác tổ chức kỳ thi thay mặt cho Cơ quan Khảo thí quốc gia Ấn Độ (NTA).
Bê bối trong kỳ thi NEET đã gây chấn động dư luận tại Ấn Độ, khi các kỳ thi tuyển sinh vốn được xem là cánh cửa quan trọng để vào đại học, tìm kiếm việc làm và cải thiện sinh kế gia đình.
Trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi từ 25 đến 29 vẫn ở mức khoảng 20%, áp lực cạnh tranh trong các kỳ thi lại càng lớn.
Vụ việc cũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong giới trẻ. Nhiều sinh viên và phụ huynh đặt câu hỏi về tính minh bạch của hệ thống thi cử, trong khi các nhóm hoạt động trên mạng xã hội kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan từ chức và tổ chức biểu tình tại thủ đô New Delhi.
Dù chính phủ khẳng định đây chỉ là sự cố mang tính cá biệt và cam kết sẽ khắc phục triệt để, nhiều nhà phân tích cảnh báo thiệt hại lớn nhất có thể không nằm ở việc phải tổ chức thi lại, mà ở sự suy giảm niềm tin của học sinh và phụ huynh đối với một hệ thống vốn được xem là nền tảng cho cơ hội vươn lên của hàng triệu người trẻ Ấn Độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận