Iran dọa mở thêm 'mặt trận mới' nếu Mỹ tái tấn công

Iran cảnh báo sẽ mở thêm các "mặt trận mới" chống lại Mỹ nếu Washington nối lại chiến dịch quân sự, trong bối cảnh hai nước tiếp tục trao đổi đề xuất nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài hơn hai tháng qua.

Iran - Ảnh 1.

Một phụ nữ cầm quốc kỳ Iran trong một chiến dịch ủng hộ chính phủ tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 17-5 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP ngày 19-5, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố Tehran đã chuẩn bị những phương thức và năng lực mới để đáp trả nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự.

"Nếu kẻ thù một lần nữa rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa Do Thái (Israel - PV) và tiến hành hành động gây hấn mới nhằm vào Iran, chúng tôi sẽ mở ra các mặt trận mới với trang thiết bị và phương thức mới", ông Akraminia nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã tạm hoãn một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran để mở đường cơ hội cho đàm phán.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 18-5, ông Trump cho biết lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã đề nghị Mỹ kiềm chế trong lúc các cuộc thương lượng đang diễn ra.

Tuy nhiên ông Trump cũng nhấn mạnh quân đội Mỹ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng "tiến hành một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn", nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Washington.

Trong phát biểu mới nhất, phía Iran cho biết đã tận dụng thời gian ngừng bắn để "tăng cường năng lực chiến đấu", dù không công bố chi tiết các bước chuẩn bị quân sự. Ông Akraminia cũng tái khẳng định Iran vẫn đang kiểm soát eo biển Hormuz.

"Con đường duy nhất dành cho kẻ thù là tôn trọng người dân Iran và công nhận các quyền hợp pháp của nền Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông nói.

Trong khi đó các cuộc thương lượng hậu trường vẫn tiếp tục diễn ra. Ngày 18-5, Iran xác nhận đã phản hồi một đề xuất mới từ Mỹ, dù truyền thông nước này cho rằng các yêu cầu của Washington là "quá mức".

Theo Hãng tin Fars, Mỹ đã đưa ra danh sách gồm 5 yêu cầu, trong đó có việc Iran chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân hoạt động và phải chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao sang Mỹ.

Fars cũng cho biết Washington từ chối giải phóng phần lớn tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, cũng như không chấp nhận bồi thường thiệt hại chiến tranh. Đổi lại, Mỹ yêu cầu Tehran tham gia các cuộc đàm phán hòa bình chính thức để chấm dứt xung đột.

Về phần mình, Iran tiếp tục yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm, giải phóng tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại do chiến sự gây ra.

Iran dọa mở thêm 'mặt trận mới' nếu Mỹ tái tấn công - Ảnh 3.Iran dạy dân bắn AK-47 trên sóng truyền hình: Dấu hiệu chuẩn bị chiến tranh trên bộ?

Động thái này được xem là lệnh động viên thời chiến, trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran bế tắc và Tổng thống Trump liên tục đưa ra các lời đe dọa quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất