Iran 'bật đèn xanh' cho Iraq qua eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al Anbiya của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra tuyên bố trên, sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Một tàu chở hàng ở vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

Đài Al Jazeera đưa tin ngày 4-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al Anbiya của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iraq sẽ được miễn trừ tất cả các hạn chế trên eo biển Hormuz. Cơ quan này cho biết thêm các biện pháp kiểm soát chỉ áp dụng cho “các quốc gia thù địch”.

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Tasnim đăng tải, Bộ Tư lệnh Trung tâm khẳng định “hết sức tôn trọng chủ quyền của Iraq”.

Động thái nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc ép Tehran phải đạt được thỏa thuận về eo biển Hormuz hoặc từ bỏ quyền kiểm soát tuyến đường thủy này trong vòng 48 giờ, nếu không, ông Trump đe dọa Iran sẽ phải đối mặt với “địa ngục”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al Anbiya đã bác bỏ yêu cầu của ông Trump, gọi lời đe dọa của ông là “hành động bất lực, lo lắng, mất cân bằng”.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Israel ngày 28-2, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz - vốn là đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Dù lưu lượng giao thông hàng hải đã tăng nhẹ trong những tuần gần đây, nhưng theo dữ liệu theo dõi hàng hải, con số này vẫn thấp hơn 90% so với mức bình thường.

Theo Tập đoàn phân tích hàng hải Lloyd's List, có 53 tàu đi qua Hormuz trong tuần trước, nhiều nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

Ngày 3-5, một tàu container của Pháp và một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Nhật Bản đã đi qua eo biển nói trên.

Hoạt động vận tải trên Hormuz bị tắc nghẽn đã gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu tăng cao và khiến chính quyền nhiều quốc gia phải triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng khẩn cấp.

Ngành sản xuất dầu mỏ, nguồn thu chính của Iraq, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh.

Bộ Dầu mỏ Iraq tháng trước thông báo sản lượng dầu mỏ đã giảm xuống còn 1,2 triệu thùng mỗi ngày, từ mức 4,3 triệu thùng, trong bối cảnh công suất dự trữ dầu thô giảm do hoạt động xuất khẩu qua eo biển bị đình trệ.

IRGC 'bật đèn xanh' cho Iraq qua eo biển Hormuz - Ảnh 3.Đàm phán ngừng bắn: Hy vọng xa vời khi Iran 'tiếp tục chiến đấu' và Mỹ 'điều động quân'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa bác bỏ đề xuất ngừng bắn 48 giờ tại Trung Đông do Mỹ đưa ra. Trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press (Đài NBC) ngày 3-4, ông Araghchi khẳng định Tehran cần "tiếp tục chiến đấu vì lợi ích của nhân dân".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất