
Hai máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc trên đường băng trở về sau cuộc tập trận bay ban đêm - Ảnh: Global Times/Xiao Rui
Theo Hãng tin Antara (Indonesia), báo Global Times đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin hôm 15-10 xác nhận nước này sẽ mua máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc.
“Những chiếc máy bay này sẽ sớm bay qua bầu trời Jakarta”, ông Sjamsoeddin nói, song từ chối tiết lộ chi tiết về thời điểm mua và bàn giao.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa cho biết bộ của ông đã phê duyệt ngân sách gần 9 tỉ USD cho thương vụ, nhưng nhấn mạnh việc bàn giao cần được “kiểm tra kỹ lưỡng” về thời gian thực hiện.
“Về cơ bản mọi thứ đã sẵn sàng, tôi chỉ cần xác nhận lại thời điểm máy bay được chuyển từ Bắc Kinh tới Jakarta”, ông nói.
Kế hoạch mua J-10 được hé lộ từ tháng 9, khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Frega Wenas, khẳng định Jakarta mong muốn sở hữu “những vũ khí quân sự tốt nhất”.
Trước đó, Reuters cũng đưa tin Indonesia đang cân nhắc mua J-10 của Trung Quốc song song với đàm phán mua F-15EX của Mỹ.
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan Taufanto, Jakarta đang xem xét tính tương thích kỹ thuật, chính sách hậu mãi và giá thành trước khi ký kết.
Dòng J-10 được đánh giá là máy bay chiến đấu có hiệu năng cao, chi phí vận hành hợp lý và đã được chứng minh khả năng trong thực chiến. Nhờ đó, nó trở thành sản phẩm cạnh tranh mạnh trên thị trường vũ khí quốc tế.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe nhận định J-10 là lựa chọn hiệu quả về chi phí, với khả năng phát hiện radar vượt trội, vũ khí không đối không hiện đại và năng lực chiến đấu đã được kiểm chứng, đặc biệt sau cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan.
Ông cho rằng các mẫu J-10 hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Indonesia, đồng thời việc đa dạng nguồn cung vũ khí sẽ giúp nước này tăng cường an ninh quốc gia và tránh phụ thuộc vào một đối tác duy nhất.
Nếu hoàn tất, đây sẽ là thương vụ đầu tiên Indonesia mua máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của nước này, theo báo South China Morning Post.
Hiện Không quân Indonesia đang vận hành các dòng F-16 của Mỹ và Su-30 của Nga, nhưng đều đã cũ và cần thay thế. Trong những năm gần đây, Jakarta đã tích cực đa dạng hóa nguồn cung, ký kết nhiều thỏa thuận quốc phòng với các quốc gia khác.
Tháng 7 vừa qua, Indonesia ký hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ để mua 48 tiêm kích thế hệ 5 KAAN, hiện vẫn trong giai đoạn phát triển.
Trước đó vào tháng 1-2024, nước này đặt mua 42 tiêm kích Rafale của Pháp trị giá 8,1 tỉ USD, với đợt bàn giao đầu tiên dự kiến diễn ra năm 2026.
Phía Trung Quốc hiện chưa xác nhận thông tin về hợp đồng J-10. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Jiang Bin từng nhấn mạnh Bắc Kinh “luôn thận trọng và có trách nhiệm trong hoạt động xuất khẩu vũ khí”, đồng thời “sẵn sàng chia sẻ những thành tựu quốc phòng với các quốc gia thân thiện nhằm góp phần cho hòa bình và ổn định khu vực”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận