09/02/2020 11:17 GMT+7

Indonesia cấm nhập khẩu động vật sống từ Trung Quốc

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Sắp tới, bất kỳ lô hàng động vật sống nào vận chuyển từ Trung Quốc tới Indonesia đều sẽ phải quay đầu trở lại, trong bối cảnh virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã xuất hiện tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Indonesia cấm nhập khẩu động vật sống từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Chợ Tomohon - nơi bán dơi, rắn, trăn và nhiều động vật hoang dã - được một số người xem là “khu chợ đáng sợ nhất” của Indonesia - Ảnh: ABC

Báo Jakarta Post tuần này đưa tin Chính phủ Indonesia sẽ sớm ngưng nhập khẩu động vật sống từ Trung Quốc giữa nỗi lo về virus corona chủng mới. Bộ trưởng Thương mại Indonesia Agus Suparmanto thông tin nước này đang trong quá trình chuẩn bị quy định ngưng buôn bán động vật sống giữa hai nước.

Xuất khẩu của chúng tôi sang Trung Quốc có quy mô lớn. Nếu hoạt động kinh tế của họ bị gián đoạn, hoạt động kinh tế của chúng tôi cũng vậy.

Kasan (người đứng đầu Cơ quan nghiên cứu và phát triển tại Bộ Thương mại Indonesia) nhận định với Hãng tin Bloomberg.

Cấm đến khi bình thường trở lại

Ông Agus cho biết bộ này sẽ soạn danh sách những động vật sống bị cấm nhập khẩu trong quy định này. 

Vị này tiết lộ những con thuộc loài bò sát như rắn và rùa sẽ nằm trong danh sách. Corona được cho là bắt nguồn từ một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 

Đã có các nghiên cứu chỉ ra những động vật hoang dã như rắn, dơi, tê tê có khả năng là vật chủ trung gian truyền virus corona.

Theo Cơ quan thống kê trung ương Indonesia (BPS), năm ngoái có tổng cộng 19,4 tấn động vật sống nhập từ Trung Quốc vào xứ vạn đảo, trị giá 314.295 USD. Trong đó số động vật bò sát như rắn, rùa... chiếm đa số, tới 18,2 tấn. 

Ông Agus cho biết chính phủ sẽ tiến hành các đánh giá hằng tháng khi thực hiện lệnh cấm tạm thời này. "Nếu tình hình bình thường trở lại, chúng tôi sẽ cho phép nhập khẩu" - ông thông tin.

Vừa qua, chính quyền thành phố Tomohon ở tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia cũng yêu cầu những người buôn bán động vật sống tại các khu chợ trong khu vực dừng bán dơi và rắn. 

"Chúng tôi đã gặp những người này và nói cho họ biết nguy cơ lây nhiễm nCoV, đồng thời chỉ đạo họ ngừng bán dơi và rắn" - Isye Liuw, người đứng đầu Cơ quan y tế Tomohon, nói. 

Bà cho biết thêm cũng yêu cầu người dân dừng bán những động vật khác như heo rừng, mèo, chó và chuột.

Mối lo kinh tế

Giữa dịch bệnh, nhiều người Indonesia lo ngại sẽ hứng chịu thiệt hại về kinh tế. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và là điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Indonesia. Chỉ trong năm ngoái, lượng hàng xuất khẩu của Indonesia sang Trung Quốc đạt 28 tỉ USD.

Trong khi đó, hàng hóa Trung Quốc chiếm 30% trong tổng số hàng nhập khẩu của Indonesia vào năm ngoái, đạt 44,9 tỉ USD. Indonesia nhập khẩu tỏi, trái cây cùng nhiều loại đồ ăn và đồ uống từ Trung Quốc. 

So với số động vật sống nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 314.295 USD năm ngoái thì số tỏi Indonesia nhập vào nhiều hơn hẳn, cụ thể là 465 triệu tấn tỏi, tương đương 530 triệu USD.

Các nhà sản xuất thực phẩm đặc biệt lo ngại sẽ thiếu nguồn cung tỏi, ớt... Theo các báo cáo truyền thông, tình trạng thiếu tỏi đã khiến giá mặt hàng này ở Indonesia tăng hơn 40%. Trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh các biện pháp ngăn lây lan dịch bệnh, nỗi lo đó càng tăng lên.

Tuy nhiên, ông Moeldoko - chánh văn phòng Phủ Tổng thống Indonesia - cho biết việc nhập khẩu các loại thực phẩm và máy móc không bị ảnh hưởng. 

Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cũng trấn an rằng lệnh cấm không ảnh hưởng tới nhập khẩu các mặt hàng như tỏi và trái cây.

Dẫu vậy, người Indonesia vẫn còn một nỗi lo khác là các mặt hàng xuất khẩu như dầu cọ, than, giấy... sẽ chịu thiệt hại. Bởi vì trong khi hầu hết doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến quay lại làm việc vào tuần tới, một số nhà máy vẫn sẽ đóng cửa để ngăn lây nhiễm nCoV.

Bán dơi đã trăm năm

Theo Đài ABC, nhiều người bán và mua tại khu chợ nổi tiếng Tomohon của Indonesia cho biết họ không lo ngại về khả năng những động vật bán trong chợ truyền corona. Yani Palit, một người bán thịt dơi, chia sẻ: "Chúng tôi đã tiêu thụ những loại thịt này hàng trăm năm rồi và đó đã trở thành truyền thống".

Tuy nhiên, ông Cahyo Rahmadi, người đứng đầu bộ phận động vật học tại Viện Khoa học Indonesia, cảnh báo động vật hoang dã có nguy cơ mang theo những loại virus vốn có khả năng tiến hóa và lây sang con người.

Trung Quốc cấm bán động vật hoang dã, 80 người chết vì virus corona mới Trung Quốc cấm bán động vật hoang dã, 80 người chết vì virus corona mới

TTO - Trung Quốc vừa ra lệnh cấm bán động vật hoang dã trên toàn quốc ở các chợ truyền thống, siêu thị, nhà hàng và cả trên các nền tảng thương mại điện tử để hạn chế sự bùng phát của virus corona ở nước này.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên