17/11/2017 19:48 GMT+7

Hủy 68 hợp đồng do chủ tịch huyện 'ký thay' hiệu trưởng

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - 68 hợp đồng với giáo viên do chủ tịch UBND huyện Minh Hóa ở tỉnh Quảng Bình ký sai thẩm quyền đã bị hủy để giao về cho các trường ký lại.

Hủy 68 hợp đồng do chủ tịch huyện ký thay hiệu trưởng - Ảnh 1.

Nhiều trường ở huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) thời gian qua không được chủ động ký hợp đồng với giáo viên dù là người trực tiếp sử dụng lao động, vì chủ tịch UBND huyện đã "lấn" quyền ký - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 17-11, ông Đoàn Ngọc Lâm, bí thư Huyện ủy Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), cho biết đã chỉ đạo UBND huyện hủy 68 hợp đồng giáo viên do ông Đinh Hữu Niên, chủ tịch UBND huyện, ký sai thẩm quyền.

Những giáo viên này không bị cắt hợp đồng, mà được chuyển hợp đồng về cho hiệu trưởng các trường ký để đúng với quy định về phân cấp lãnh đạo tiếp nhận lao động.

Trước đó, 68 giáo viên này được ông Đinh Hữu Niên ký hợp đồng tuyển dụng, sau đó giao về công tác tại các trường học trên địa bàn huyện. 

Việc này được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận là sai nguyên tắc và sai thẩm quyền. Việc ký hợp đồng với giáo viên phải do hiệu trưởng các trường trực tiếp sử dụng lao động ký, chứ không phải chủ tịch huyện ký.

Ngoài sai phạm này, chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Đinh Hữu Niên cũng đã bị Tỉnh ủy Quảng Bình kỷ luật khiển trách, đang chờ chuyển công tác vì một số sai phạm khác như ký quyết định điều chuyển cùng lúc 145 giáo viên gây tình trạng xáo trộn nghiêm trọng, hủy hợp đồng cung cấp giống lạc, keo tràm để ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp giống khác. Giống này sau đó bị kém chất lượng, gây thiệt hại nặng cho nông dân tại nhiều xã trong huyện…

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên