05/01/2026 17:59 GMT+7

Hút thuốc lá suốt 30 năm, người đàn ông tại TP.HCM tiểu ra máu

Có thói quen hút thuốc lá suốt 30 năm, người đàn ông 57 tuổi tại TP.HCM bất ngờ tiểu ra máu tươi kéo dài và sụt cân nhanh chóng.

Hút thuốc lá suốt 30 năm, người đàn ông tại TP.HCM tiểu ra máu - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) phẫu thuật triệt căn ung thư bàng quang cho bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 5-1, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết đã phẫu thuật triệt căn ung thư bàng quang giai đoạn tiến triển cho một bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm.

Bệnh nhân P.P.S. (57 tuổi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng tiểu máu tươi kéo dài và sụt cân nhanh. Đáng nói, bệnh nhân S. có tiền sử hút thuốc lá từ thời trẻ đến nay (khoảng 30 năm) với tần suất hút trung bình mỗi ngày 1 gói.

Qua thăm khám và hình ảnh MRI, các bác sĩ phát hiện một khối u bàng quang kích thước lớn xâm lấn sâu, được chẩn đoán là Carcinoma niệu mạc.

Thách thức lớn nhất đối với ê kíp phẫu thuật là bệnh nhân đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và tăng huyết áp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để đảm bảo an toàn chu phẫu.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật triệt căn bằng phương pháp tối ưu nhất hiện nay là cắt bàng quang tận gốc kèm chuyển lưu nước tiểu theo phương pháp Bricker.

Kỹ thuật này không chỉ giúp đảm bảo lấy sạch tế bào ung thư mà còn mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh sau mổ, giảm thiểu các biến chứng về nhiễm trùng và hẹp niệu quản. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ đã được thực hiện thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực với chế độ dinh dưỡng và vật lý trị liệu tại giường. Chỉ sau 1 tuần, vết mổ đã lành tốt, tình trạng nước tiểu trong và bệnh nhân đã có thể xuất viện.

Bác sĩ điều trị Nguyễn Lương Vũ - Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) - cho biết ung thư bàng quang được cho là có tỉ lệ mắc cao hơn ở nam giới so với nữ giới.

Yếu tố nguy cơ chính là hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động. Chính vì vậy, cần nói không với thuốc lá chính là một cách bảo vệ tốt nhất có thể thực hiện để phòng ngừa nguy cơ ung thư bàng quang nói chung.

Ngoài ra, nếu làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, phẩm nhuộm, cao su hoặc kim loại, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

Bên cạnh đó, người dân hãy hết sức lưu ý đến các dấu hiệu như tiểu máu, đặc biệt là tiểu máu dai dẳng và tái phát, rất có thể gợi ý tình trạng bệnh.

Lúc này, người dân nên đi khám sớm để được thăm khám, tư vấn và thực hiện các đánh giá cần thiết.

Cuối cùng, việc khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên là một cách thức giúp người dân tầm soát và chẩn đoán bệnh ở những giai đoạn sớm, qua đó điều trị sớm và tăng khả năng điều trị triệt căn mà vẫn có thể bảo tồn bàng quang.

Hút thuốc lá suốt 30 năm, người đàn ông tại TP.HCM tiểu ra máu tươi - Ảnh 3.Người hút thuốc có nguy cơ ung thư bàng quang cao hơn gấp 3 lần

TTO - Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 60-70% số người mắc ung thư bàng quang. Người hút thuốc có nguy cơ ung thư bàng quang cao ít nhất 3 lần so với những người không hút thuốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất